Huyện Quốc Oai có 2 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của thành phố

Ngày 21-1, huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể của huyện Quốc Oai.

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước của huyện Quốc Oai tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, bảo đảm ngày càng thiết thực, hiệu quả. Huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng.

Đặc biệt, huyện Quốc Oai đã hoàn thành 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 6 chỉ tiêu hoàn thành, tiêu biểu như: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.030 tỷ đồng; chi ngân sách nhà nước gần 2.500 tỷ đồng; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 95%; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 51%; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 0,4%...

Tổng giá trị sản xuất của huyện Quốc Oai đạt 9.680 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,93%, dịch vụ - thương mại chiếm 27,2%, nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 13,5%...

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Quốc Oai tập trung nguồn lực đầu tư cho xã Đại Thành hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Ngoài ra, huyện cũng triển khai 9 đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã: Nghĩa Hương, Thạch Thán, Đông Xuân, Tân Hòa, Yên Sơn, Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa...

Phát động phong trào thi đua năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đề nghị các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đặc biệt, các đơn vị và cơ quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh bức xúc nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao 2 Cờ thi đua xuất sắc và 4 Bằng khen của UBND thành phố cho 6 tập thể của huyện Quốc Oai có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được UBND huyện Quốc Oai tuyên dương, khen thưởng.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/989207/huyen-quoc-oai-co-2-tap-the-duoc-tang-co-thi-dua-xuat-sac-cua-thanh-pho