Huyện Quốc Oai chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 20-3, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quốc Oai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Phương, tính đến ngày 20-3, trên địa bàn huyện Quốc Oai chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, toàn huyện có 210 người trở về từ nước ngoài và người nước ngoài đến huyện làm việc đều đã được đưa vào diện theo dõi sức khỏe y tế. Trong đó, đã có 66 trường hợp hoàn thành thời gian theo dõi y tế, còn 144 trường hợp (F3) sức khỏe đều ổn định và vẫn đang được tiếp tục theo dõi y tế.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, huyện Quốc Oai đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đến tất cả ban, ngành, xã, thị trấn và đến từng thôn, cụm dân cư. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai bố trí khu cách ly y tế đủ để tiếp nhận 20 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngoài ra, huyện đã xây dựng phương án cách ly cho 200 trường hợp tại một phòng khám đa khoa khu vực xã Hòa Thạch, phòng trường hợp có dịch xảy ra trên địa bàn.

Đối với công tác tuyên truyền, huyện cũng đã triển khai đến tất cả thôn, xóm, cụm dân cư; yêu cầu tạm dừng các lễ hội, tránh tụ tập đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đánh giá cao sự chủ động, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Quốc Oai, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý lưu ý huyện Quốc Oai nâng cao cảnh giác, không để bị động trong mọi tình huống, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của huyện, thành phố và Trung ương. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của huyện cũng cần đấu tranh với các luồng thông tin phản động, tuyên truyền sai sự thật, không đúng về dịch Covid-19 ở Việt Nam cũng như ở thành phố.

Đối với các trường hợp di chuyển từ các vùng dịch về, đồng chí Ngô Văn Quý đề nghị huyện Quốc Oai giám sát chặt chẽ để hạn chế nguy cơ phát sinh nguồn lây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy Quốc Oai quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhằm hạn chế hoạt động đông người...

Trước đó, Đoàn kiểm tra số 5 đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/961721/huyen-quoc-oai-chu-dong%C2%A0cac%C2%A0phuong-an-phong-chong-dich-covid-19