Huyện Phúc Thọ chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 12/6, 2.309 thí sinh toàn huyện Phúc Thọ thi vào lớp 10, với 2 môn là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, có 2 em thuộc diện F1 của trường hợp mắc Covid-19, được xét tuyển. Tổng học sinh được tuyển chọn vào lớp 10 là 1.800 em vào 3 trường công lập.

Huyện Phúc Thọ tổ chức kỳ thi ở 4 địa điểm thi gồm: THPT Ngọc Tảo, THPT Vân Cốc, THCS Võng Xuyên và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên cơ sở tại xã Võng Xuyên.

 Kiểm tra y tế tại điểm thi trường THPT Ngọc Tảo.

Kiểm tra y tế tại điểm thi trường THPT Ngọc Tảo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết: Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo. Các điểm trường đã hoàn tất việc tổng vệ sinh, kê sửa lại bàn ghế, quét dọn phòng lớp.

Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn kịch bản diễn tập chống dịch Covid-19 cho cán bộ y tế phục vụ tại các điểm thi trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các tình huống cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trước và trong khi tổ chức kỳ thi với phương châm “4 tại chỗ” gồm: Lãnh đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Từ ngày 10 - 13/6, hằng ngày, Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ 96 phòng thi và khu vực tổ chức kỳ thi ở các địa điểm thi.

Trưởng Phòng Giáo dục huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Cường cho biết thêm, buổi đầu của kỳ thi diễn ra nói chung là an toàn, nghiêm túc. Trong buổi thi sáng nay có 5 thí sinh vắng mặt, không có thí sinh sốt, ho.

Là phụ huynh đưa con đi thi, anh Nguyễn Tiến Hải (xã Trạch Mỹ Lộc) có con thi ở điểm thi Võng Xuyên chia sẻ: Dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên gia đình khá lo lắng nhưng đến điểm thi thấy được sự bố trí phòng dịch chu đáo nên gia đình yên tâm.

Nguyễn Hưng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phuc-tho-to-chuc-tot-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-423324.html