Huyện Phúc Thọ: Bảo đảm tiến độ tổ chức thành công Đại hội các cấp

Phúc Thọ là huyện còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đã giúp công tác tổ chức Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trên địa bàn sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Đình khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Đình khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Thái

Theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng, đến hết ngày 12/6, huyện đã hoàn thành công tác Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại 45/45 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, sớm hơn so với yêu cầu của TP. Trong đó, có 2 xã mới thành lập, 8 xã, thị trấn được dự báo có khó khăn về công tác nhân sự, nhưng công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở đều bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, hướng dẫn. Kết quả bầu cử tập trung theo phương án nhân sự đã được chuẩn bị; 100% cán bộ chủ chốt được giới thiệu đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. “Tổng số cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư được bầu là 377 đồng chí; trong đó, cấp ủy tái cử chiếm 67%, cấp ủy tham gia lần đầu 33%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm 23%, bảo đảm theo quy định ” - Bí thư Huyện ủy Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Để hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội cấp cơ sở bảo đảm thành công, trước đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy đã được huyện triển khai nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu, theo đúng kế hoạch đề ra. Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt chương trình, nội dung theo quy định, bảo đảm phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian Đại hội cơ sở ổn định; không xảy ra điểm nóng, vấn đề bức xúc.

Đánh giá về công tác chỉ đạo Đại hội các cấp của huyện ủy Phúc Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, việc triển khai bài bản, bám sát cơ sở đã làm nên thành công của huyện. Tuy nhiên, Đại hội Đảng bộ huyện là khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới. Vì vậy, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội cần chuẩn bị kỹ lưỡng và trở thành cương lĩnh chính trị quan trọng để huyện thực hiện mục tiêu phát triển địa phương trong thời gian tới.

Huyện Phúc Thọ phải coi Đại hội là một ngày hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, phát động các phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. Cùng đó, chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban để bảo đảm tốt các khâu trong tổ chức Đại hội.

“Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Phúc Thọ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ lựa chọn được bộ máy tổ chức xứng đáng, xứng tầm để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh” - Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn tin tưởng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 30 - 31/7 tại Trung tâm VHTT&TT huyện Phúc Thọ, với 230 đại biểu chính thức.

Hồng Thái - Thanh Hưng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-phuc-tho-bao-dam-tien-do-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cac-cap-389455.html