Huyện Phú Xuyên: Chi trả 22 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19

Trong các ngày nghỉ lễ (từ 30/4 - 4/5), 27 xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn của huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tiến hành chi trả tiền cho những đối tượng thuộc gói an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 Người dân thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên phấn khởi nhận tiền hỗ trợ của nhà nước

Người dân thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên phấn khởi nhận tiền hỗ trợ của nhà nước

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, để đảm bảo đúng quyền lợi của bốn nhóm đối tượng được chi trả tiền hỗ trợ đợt này, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, đối chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng rồi lập danh sách và tiến hành niêm yết công khai tại tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, khu dân cư làm căn cứ chi trả. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn thông báo trên loa truyền thanh của huyện, xã, thôn để người dân nắm bắt được chủ trương, thời gian, địa điểm, kế hoạch nhận tiền hỗ trợ nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời kỳ mới.

“Do số lượng đối tượng đông và ở địa bàn rộng nên việc chi trả tiền phải chia theo từng thời điểm để tiện cho các tổ công tác của huyện kiểm tra, giám sát, tránh để xảy ra sai sót, nhầm lẫn dẫn đến khiếu kiện. Qua đó, từ chiều 30/4 đến hết ngày 2/5 các đơn vị đã và sẽ triển khai, hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ của nhà nước trước tiên cho 18/27 xã, thị trấn. 9 xã còn lại đến ngày 4/5 sẽ được chi trả nốt. Như vậy, đến hết ngày 4/5, với tổng số 14.754 đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cùng 14.611 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới sẽ được nhận đầy đủ 22 tỷ đồng hỗ trợ của nhà nước” - ông Huy khẳng định.

Thị trấn Phú Xuyên chi trả tiền hỗ trợ người dân do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 minh bạch, công khai theo quy định

Chủ tịch UBND Thị trấn Phú Xuyên Nguyễn Viết Hải cho biết, qua rà soát, kiểm tra tại 5 tiểu khu của thị trấn đã xác định được các đối tượng thuộc bốn nhóm được hưởng hỗ trợ tiền do bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc chi trả tiền đúng đối tượng, tránh bị nhầm lẫn, UBND thị trấn đã tiến hành niêm yết cũng như thông báo công khai họ tên các đối tượng trên loa truyền thanh và ở trụ sở UBND thị trấn, nhà văn hóa các tiểu khu. Qua đó, làm cơ sở để chiều 30/4 - 2/5 triển khai thực hiện việc chi trả được thuận tiện theo hình thức “làm đâu gọn đó”.

Còn theo Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Xuyên Lê Tiến Xuân, theo chỉ đạo của UBND huyện, đến hết ngày 2/5 là 27 xã, thị trấn sẽ phải hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan như địa bàn rộng, số đối tượng được chi trả lại đông và xảy ra mưa nên Phòng cùng 18 xã, thị trấn sẽ thực hiện chi trả xong dứt điểm trong ngày 2/5. Đối với các đối tượng của 9 xã còn lại sẽ được chi trả vào ngày 4/5. Như vậy, tính đến hết ngày 2/5, huyện Phú Xuyên sẽ hoàn thành chi trả tiền đạt gần 70% cho các đối tượng.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phu-xuyen-ha-noi-chi-tra-22-ty-dong-ho-tro-cho-cac-doi-tuong-anh-huong-dich-covid-19-383021.html