Huyện Nhơn Trạch nỗ lực triển khai, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền

Các cán bộ thường xuyên gõ cửa nhà dân để vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật,… của người dân.

Người dân Nhơn Trạch tham gia tiếp xúc cử tri.

Người dân Nhơn Trạch tham gia tiếp xúc cử tri.

Huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) là một địa phương được đánh giá làm tốt công tác chính trị, tuyên truyền đường lối, chính sách đến từng người dân. Đặc biệt suốt nhiều năm qua, huyện này đã có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đào tạo, cử nhiều cán bộ đi học thêm các lớp nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị, tập huấn,… để nâng cao trình độ,…

Cụ thể theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn huyện luôn được quan tâm đổi mới về nội đung, phương pháp và hình thức, từng bước thực hiện phổ cập hóa trình độ lý luận chính trị phù hợp cho cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức học tập. Qua đó, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về lý luận chính trị, tư duy lý luận cũng như năng lực lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã cử 1.151 cán bộ đi học các lớp lý luận chính trị ở các trình độ trung cấp, cao cấp và cử nhân chính trị.

Huyện cũng đã tổ chức được 684 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đến nay, 99,62% cán bộ, công chức cấp cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; hơn 98% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ từ trung cấp chính trị trở lên. Đối với cán bộ, công chức cấp huyện, 100% được đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Song song đó tính đến thời điểm này toàn huyện Nhơn Trạch cũng đã có 361 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Đội ngũ này đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mỗi năm Ban thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch đều có kế hoạch điều tra dư luận xã hội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã tiến hành 6 cuộc điều tra xã hội học về các nội dung: đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; kết quả xây dựng nông thôn mới; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Qua thông tin từ dư luận xã hội, Ban thường vụ Huyện ủy đã xem xét, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các ban, ngành phát huy ưu điểm, cách làm hiệu quả được dư luận ủng hộ; đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm mà dư luận phản ánh, nhất là vấn đề liên quan đến đền bù, giải tỏa, tái định cư.

Chị Nguyễn Thị Linh, người dân Nhơn Trạch cho biết cán bộ huyện, xã thường xuyên gõ cửa từng nhà dân để tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến nhiều vấn đề trong đời sống, xã hội, pháp luật,… Thời gian qua chị Linh cũng rất vui vì những thắc mắc của mình được giải đáp cặn kẽ, chi tiết,… Chị Linh cũng mong muốn thời gian tới công tác tuyên truyền phổ biến chính trị ngày càng được nâng cao hơn nữa.

Hải Sơn – Song Phương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/huyen-nhon-trach-no-luc-trien-khai-chu-trong-doi-moi-cong-tac-tuyen-truyen-d142828.html