Huyện Nhơn Trạch: Khởi tố 2 nhóm đánh nhau chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an H. Nhơn Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Lý Hậu (21 tuổi), Danh Thuyền (25 tuổi), Danh Giàu (26 tuổi), Danh Phước (20 tuổi), Danh Cẩm Tử (34 tuổi), cùng quê tỉnh Kiên Giang; tạm trú xã Phú Hội (H. Nhơn Trạch), Đền Nông Trường (34 tuổi) quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú TT. Hiệp Phước, (H. Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, đối tượng Thạch Khánh Lam (17 tuổi) quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú KP. Phước Hiệp, TT. Hiệp Phước (H. Nhơn Trạch) cũng bị cơ quan công an khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra làm rõ.

Các đối tượng trong nhóm Nguyễn Văn Lành

Các đối tượng trong nhóm Nguyễn Văn Lành

Liên quan đến vụ việc, các đối tượng: Nguyễn Văn Lành (23 tuổi) Nguyễn Văn Tâm (23 tuổi) cùng quê tỉnh An Giang; Trần Văn Hiếu (19 tuổi) quê tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Tình (20 tuổi) quê tỉnh Sóc Trăng, La Khánh Duy (28 tuổi) quê tỉnh Cà Mau 9cả 05 tạm trú ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, H. Nhơn Trạch) cũng bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Riêng đối tượng Hồ Anh Kiệt (tên thường gọi Pháo) 15 tuổi, quê tỉnh An Giang được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để xử lý. Ngoài ra, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng tham gia hỗn chiến hiện đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ công an, tối 25-5, khi Lý Hậu đi dự sinh nhật một người bạn làm cùng công ty tại một quán ăn uống ở ấp Đất Mới, xã Phú Hội thì xảy ra mâu thuẫn với Lành, dẫn tới đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả 2 ra về. Khi về đến nhà, Lành kể lại sự việc cho Tâm nghe và đến trưa 26-5, Lành cùng với Tâm, Trần Văn Hiếu, cùng Tình và Tuấn Khỉ (chưa rõ lai lịch) đi tìm Hậu để đánh trả thù.

Khi đến một căn nhà hoang ở ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, nhóm của Lành phát hiện Hậu cùng với Danh Thuyền, Danh Giàu, Danh Phước, Danh Cẩm Tử, cùng Tài và Huy (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu nên dùng hung khí chém nhưng không chém được. Tức mình, Tuấn Khỉ đã lấy cây rựa trên tay Tâm chém vào đầu xe và lấy đi biển số xe máy do Hậu làm chủ.

Bị yếu thế, nhóm của Danh Thuyền chạy về phòng trọ lấy thêm một số hung khí rồi tìm gặp Trường, Lam nhờ đi đánh lại nhóm của Lành và được Trường đồng ý. Cả nhóm trong lúc ngồi nhậu, thì bị nhóm của Lành liên tiếp gọi điện khiêu chiến và hẹn gặp ở sân bóng 4 con ngựa ở ấp Xóm Hố, xã Phú Hội để đánh nhau. Tức mình, Trường đã kêu cả nhóm đi gặp nhóm Lành. Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, nhóm Hậu, Danh Thuyền, Trường và Lam... tìm đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của Lành, nên cả đám đã quay lại phòng trọ của Lành ở ấp Xóm Hố, xã Phú Hội.

Số hung khí các đối tượng dùng đến đánh nhau

Khi đến nơi, Hậu, Trường và Lam chỉ gặp anh Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, anh trai của Tâm) quê tỉnh An Giang. Tại đây, Trường hỏi về nhóm của Lành và nghe anh Thành trả lời "không biết thằng nào hết” nên Trường tức mình tát vào mặt anh Thành một cái. Thành chạy vào phòng trọ lấy dao ra chống trả thì bị Trường, Lam và Thuyền dùng hung khí chém vào người. Khi cả nhóm của Hậu và Danh Thuyền vừa kéo ra ngoài, thì gặp nhóm của Lành về và cả 2 nhóm lao vào chém nhau. Do yếu thế hơn, nên nhóm của Thuyền sau đó đã bỏ chạy, Danh Thuyền bị chém vào trán, cổ tay trái, tay phải, thương tích 22%; còn anh Thành bị thương tích 11%.

Biết không thể thoát tội, ngày 27-5, các đối tượng: Lý Hậu, Danh Giàu, Danh Phước, Danh Cẩm Tử, Đền Nông Trường, Thạch Khánh Lam, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Văn Tâm, Trần Văn Hiếu; Nguyễn Văn Tình, La Khánh Duy và Hồ Anh Kiệt đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 1-6, Danh Thuyền cũng đến đầu thú. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên, Phó trưởng Công an H. Nhơn Trạch cho biết, hầu hết các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên đều đang làm công nhân trong các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ đã tập hợp mang các loại hung khí như dao, mã tấu đi đánh chém nhau để trả thù, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hậu quả của việc ẩu đả trên rất nặng nề, tất cả đều vướng vào vòng lao lý, kẻ mang thương tật trong người, giảm khả năng lao động.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên, để làm giảm đến mức thấp nhất loại tội phạm này, trong thời gian tới, Công an huyện Nhơn Trạch sẽ phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục tuyên truyền pháp luật trong các khu công nghiệp, địa bàn dân cư, nhất là giáp ranh các khu công nghiệp nhằm cảnh báo hậu quả từ các hành vi: cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí nguy hiểm… để người lao động cũng như người dân hiểu rõ, tránh xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch và Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là các địa bàn giáp ranh, quanh các khu công nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ ẩu đả, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc xảy ra thượng tá Khuyên nhấn mạnh.

Huyền Anh.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202106/huyen-nhon-trach-khoi-to-2-nhom-danh-nhau-chi-vi-mot-mau-thuan-nho-3061520/