Huyện Ngọc Hiển thu hồi đất làm khu hành chính, 'mập mờ' khi bồi thường cho dân?

Báo NNVN vừa nhận được đơn phản ánh của 7 hộ dân trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) về việc UBND huyện Ngọc Hiển thu hồi đất của các hộ dân này để xây dựng khu hành chính huyện, nhưng không bồi hoàn thỏa đáng.

Bồi hoàn “1m2 đất chưa mua được 1kg gạo”

Theo đơn trình bày của ông Lê Thành Quảng 61 tuổi, ngụ khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, năm 2006, UBND huyện Ngọc Hiển có chủ trương xây dựng trụ sở làm việc của Huyện đội Ngọc Hiển trên phần đất của gia đình ông, nên đã lập phương án bồi hoàn cho ông Quảng với tổng diện tích đất gần 2,3ha.

Theo đó, giá hỗ trợ thành quả lao động cho phần đất của ông Quảng được tính bằng 8.000 đồng/m2. Với diện tích đất này, ông Quảng nhận được khoảng hơn 180 triệu đồng (bao gồm tiền đất và tiền cây trồng).

Ông Quảng cho biết: “Tôi có đóng thuế đất nông nghiệp hẳn hoi nhưng trong quá trình bồi thường họ lại áp giá hỗ trợ cho đối tượng quản lý, sử dụng đất rừng phòng hộ, như vậy là không hợp lý”.

Ông Quảng chỉ tay về phần đất của gia đình được thu hồi để xây dựng Huyện đội

Theo ông Quảng, trước đây, nhận thấy UBND huyện Ngọc Hiển bồi hoàn không thỏa đáng nên ông đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh. Trong số này, Thanh tra Sở Tài Nguyên – Môi trường Cà Mau (TN-MT) đã có thư mời ông Quảng lên làm việc, nhưng trong quá trình làm việc vẫn không giải quyết được. Đồng thời, trong thời gian thưa kiện, gia đình ông Quảng có nhận được lời đề nghị của ông Đỗ Quang Hưng, Chánh Thanh tra Sở TN-MT tỉnh này và Trần Hoàng Lạc, PCT UBND huyện Ngọc Hiển có vận động gia đình rút đơn. Tuy nhiên, phía gia đình ông Quảng không đồng ý.

Dựa trên tài liệu do ông Quảng cung cấp thì chúng tôi được biết, tại Sổ kê khai diện tích tính thuế, thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất được UBND xã Tân Ân cấp vào ngày 28/3/2001, người ký là ông Huỳnh Công Út, PCT UBND xã Tân Ân thì phần đất này thuộc đất trồng cây hàng năm và mặt nước NTTS.

Tuy nhiên, khi áp giá bồi hoàn thì UBND huyện Ngọc Hiển không thực hiện bồi hoàn đúng với loại đất trồng cây hàng năm và mặt nước NTTS mà tính theo đất rừng sản xuất, như vậy là không đúng với Luật Đất đai năm 2003.

“Việc UBND huyện Ngọc Hiển bồi thường giá đất như vậy là không phù hợp. Vì vậy, tôi rất mong các cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết và có trả lời thỏa đáng bằng văn bản để người dân an tâm”, ông Quảng bức xúc.

Điều đáng nói, tại biên bản làm việc với hộ ông Quảng vào ngày 19/12/2016, ông Trần Hoàng Lạc, PCT UBND huyện Ngọc Hiển đã có phát biểu ý kiến: “Nếu gia đình chậm rút đơn khiếu nại để kéo dài sang năm 2017 thì chính sách lập phương án bồi thường sẽ có sự thay đổi mức hỗ trợ từ 4,5 lần của năm 2016 và sẽ giảm còn 2,5 lần năm 2017.

“Mập mờ” trong việc bồi hoàn

Trường hợp của bà Đào Thị Tâm 52 tuổi, ngụ khóm 8, thị trấn Rạch Gốc thì năm 2016, Huyện ủy Ngọc Hiển được xây dựng trên phần đất của 8 hộ dân, trong đó, có phần đất của bà Tâm với diện tích hơn 1,8 ha.

Theo bà Tâm, với việc xây dựng trụ sở làm việc của Huyện ủy Ngọc Hiển thì đại diện Phòng TN-MT là ông Trần Thanh Triết có mời 8 hộ dân đến họp và thống nhất giá bồi hoàn là 67.500 đồng/m2. Đồng thời, cho 8 hộ dân này nhận tạm ứng trước 50% tổng số tiền.

“Thời điểm đó, tôi nhận được 130 triệu đồng, số còn lại 131 triệu đồng thì ông Triết hứa cuối năm 2016 sẽ trả đủ. Nhưng đến đầu năm 2017, Phòng TN – MT huyện Ngọc Hiển lại công bố mức giá bồi hoàn là 30.500 đồng/m2, nên chúng tôi không thống nhất và có ra ngăn cản không cho công trình tiếp tục thi công”, bà Tâm nói.

Trước sự việc như vậy, cán bộ UBND huyện Ngọc Hiển có mời các hộ dân vào hòa giải. Đồng thời, có hứa sẽ bàn bạc lại rồi sẽ bồi hoàn thỏa đáng cho bà con. Tiếp đến, tại cuộc họp sau đó, ông Trần Hoàng Lạc, PCT UBND huyện Ngọc Hiển có nói, “Mong bà con chia sẻ khó khăn với huyện, nếu ai không đồng ý thì cứ khiếu nại lên cấp trên”.

Người dân bức xúc cung cấp thông tin cho Báo NNVN

Tuy nhiên, từ đó đến nay, bà Tâm đã nhiều lần gửi đơn thưa đến các cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh nhưng vẫn chưa được giải quyết. Số tiền 50% còn lại hiện bà Tâm vẫn chưa nhận.

“Hiện cuộc sống của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết và bồi hoàn thỏa đáng cho chúng tôi”, bà Tâm mong muốn.

Để rộng đường dư luận, Báo NNVN, đã liên hệ với ông Lạc và hẹn gặp làm việc về vấn đề này, tuy nhiên ông Lạc đã từ chối cuộc hẹn. “Tuần này, tôi đã tập trung cho diễn tập. Nếu em có muốn gì thì gặp chỗ chánh văn phòng UBND huyện, anh này sẽ cung cấp cho em”, ông Lạc nói.

Song, khi chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Hoàng Khương, Chánh Văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển thì ông này lại yêu cầu PV gửi câu hỏi trước, qua địa chỉ mail của văn phòng. Còn về thời gian gặp thì ông Khương sẽ thông báo sau.

TRẦN DUY – TRỌNG LINH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/huyen-ngoc-hien-thu-hoi-dat-lam-khu-hanh-chinh-map-mo-khi-boi-thuong-cho-dan-post225212.html