Huyện Nghi Xuân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm ngày thành lập

Tối 31-8, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh long trong tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí ủy viên BCH T.Ư Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban Thường trực Ban tổ Chức T.Ư; Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Hà Tĩnh dự Lễ kỷ niệm.

Trước khi trở thành vùng “nhân kiệt” thì Nghi Xuân xưa đã là miền “địa linh” với thế đất “tam hợp”, được bao bọc xung quanh bởi núi, sông và biển. Từ hàng nghìn năm trước, những cư dân đầu tiên của người Việt cổ, sớm nhìn thấy thế núi sông quần tụ, đất lành chim đậu, ngờm ngợp linh khí nên quần tụ về đất này để cư ngụ, tạo nên một nền văn hóa giàu bản sắc, tạo nên huyền thoại núi Hồng sông Lam, một trong những vùng hội tụ tinh hoa văn hóa từ thời tiền sử.

Cách đây vừa tròn 550 năm, dưới triều đại vua Lê Thánh Tông, một thời kỳ phát triển thịnh vượng của xã hội phong kiến Việt nam, cùng với những cải cách về kinh tế, xã hội, năm 1469 Vua Lê Thánh Tông đã định lại bản đồ đất nước. Từ đó tên huyện Nghi Xuân ra đời. Lịch sử hình thành và phát triển huyện Nghi Xuân là lịch sử của một miền quê giàu truyền thống văn hóa, là một trong những cái nôi của người Việt cổ, là mảnh đất của thi ca và dày đặc các địa tầng văn hóa. Tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều danh nhân nổi tiếng mà tên tuổi, sự nghiệp, cuộc đời của họ trường tồn mãi mãi với đất nước, quê hương, với muôn đời hậu thế.

Lịch sử 550 với bao thăng trầm của Nghi Xuân luôn gắn với những dấu ấn đậm đặc về văn hóa làng với những làng nghề nổi tiếng. Cũng chính những ngôi làng ấy đã gìn giữ cho quê hương những tinh hoa, những di sản văn hóa từ nghìn năm nay như: Ca trù Cổ Đạm, Trò Kiều Tiên Điền và Xuân Liên, Sắc Bùa Xuân Lam, Chầu Văn Xuân Hồng, Lễ hội sĩ - nông – công thương Xuân Thành, lễ hội cầu khoa Tiên Điền, lễ hội Cầu ngư Xuân Hội và các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh…

Từ khi hình thành chế độ khoa cử, cho đến khoa thi chữ Hán cuối cùng của nhà Nguyễn, Nghi Xuân có 21 người đỗ đại khoa, 111 người đỗ Hương Khoa. Đặc biệt, từ giữa thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, danh tài Nghi Xuân phát tiết rực rỡ, rạnh danh nước Việt với những dòng họ khoa bảng nổi tiếng như họ Nguyễn Tiên Điền, họ Ngụy Xuân Viên, họ Hà, họ Đặng, họ Trần, họ Phan, họ Uông, họ Đậu… có những gia đình cả cha con, anh em, chú cháu đều là tiến sỹ.

Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nghi Xuân đã thực sự vươn lên mạnh mẽ để trở thành một điểm sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 5,02%, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm lại nay đạt từ 14 - 16%. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, khôi phục và phát huy. Công tác cải cách hành chính từng bước được quan tâm và hiện đại hóa, hệ thống phòng họp trực tuyến về đến từng xã, thị trấn; hệ thống máy tính kết nối internet, thư viện về đến từng thôn xóm giúp người dân cập nhật thông tin, nâng cao trình độ, xây dựng xã hội học tập. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Sự nghiệp giáo dục đào tạo thực sự là “quốc sách hàng đầu” với 75% trường học đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục luôn thuộc tốp đầu của tỉnh. Môi trường được đảm bảo theo hướng bền vững. An sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng. An ninh quốc phòng được đảm bảo.

Cuối năm 2018, Nghi Xuân là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn hai năm; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây cũng là cơ sở, là tiền đề để Nghi Xuân tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch và phát triển đô thị.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân.

NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41416502-huyen-nghi-xuan-long-trong-to-chuc-le-ky-niem-550-nam-ngay-thanh-lap.html