Huyện nghèo biên giới ủng hộ đồng bào miền Trung gần 1 tỷ đồng

Trong một buổi sáng, gần 1 tỷ đồng đã được người dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum quyên góp ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ.

 Hàng ngàn người xếp hàng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hàng ngàn người xếp hàng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ngày 23/10, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ phát động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Thời gian qua, mưa bão đã khiến cho các tỉnh miền Trung bị cô lập, nhà cửa ngập lụt, người dân gặp vô vàn khó khăn. Chính vì vậy, sự chung tay của cộng động xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bão lũ cần thiết hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cho biết, dù là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng với tình cảm nhường cơm sẻ áo đối với đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, chúng tôi ông mong cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp... bằng hành động thiết thực thông qua việc ủng hộ tiền bạc, lương thực, nhu yếu phẩm để giúp nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Rất nhiều nhu yếu phẩm được người dân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Từ lễ phát động của Bí thư Huyện ủy Sa Thầy, hàng ngàn người dân trên địa bàn đã đến ủng hộ tiền, mì tôm, gạo, áo quần...

Theo ghi nhận, chỉ trong buổi sáng, UBND huyện Sa Thầy đã tiếp nhận được tổng cộng 935 triệu đồng cùng hàng chục tấn yếu phẩm như áo quần, mì tôm, gạo, nước uống…

Ngay khi tiếp nhận số tiền cùng hiện vật, huyện Sa Thầy sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để gửi về đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Tuấn Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/huyen-ngheo-bien-gioi-ung-ho-dong-bao-mien-trung-gan-1-ty-dong-d275911.html