Huyện Mỹ Đức thi đua học và làm theo lời Bác

Ngày 5/6, huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' (11/6/1948 – 11/6/2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.Ư ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt cho biết, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỹ Đức đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện Mỹ Đức có trên 100 mô hình trang trại đạt chuẩn theo tiêu chí mới, gần 400 DN lớn, nhỏ hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhờ đó, bức tranh kinh tế của huyện ngày một khởi sắc.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 9,9 %. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 31,5%; Công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 31,5%; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch chiếm 37%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện đã chuyển đổi được trên 1.700ha; Giá trị sản xuất đạt 140 triệu đồng/ha.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức trao tăng danh hiệu Người tốt, việc tốt cho các cá nhân

Thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp, các ngành trong huyện đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân chung tay xây dựng NTM, phong trào hiến đất làm đường, huy động được nguồn vốn xã hội hóa hàng chục tỷ đồng để làm các công trình phúc lợi. Nhiều tấm gương đã tham gia hiến đất làm đường, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, làm sân vận động, nhà văn hóa, trung tu tôn tạo các di tích lịch sử… góp phần làm cho bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt. Đến nay, toàn huyện có 9/21 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí và 2 xã đạt từ 12 - 14 tiêu chí. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ. Nhiều công trình điện, đường, trường trạm được hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo tiền đề cho Mỹ Đức phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 112/125 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hóa đạt 89,6 %; Gia đình văn hóa đạt trên 87,6%; có 129/158 cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 81,6%. Phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao ngày một phát triển. Toàn huyện có trên 35% dân số trong huyện thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai cho hay, thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc và đặc biệt là thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Mỹ Đức đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4. Đến nay, 52/52 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hoàn thành xong việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề theo từng năm, mở được 66 lớp học tập quán triệt Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 cho trên 22.600 lượt cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ tập hợp 96,8%.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Mỹ Đức đã thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công vì nhân dân phục, xây dựng kế hoạch với phương thức lãnh đạo các cấp trên cơ sở 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ qui trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Đáng chú ý, huyện đã đổi mới sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền trong thực thi công vụ, phục vụ người dân tốt hơn.

Nhân dịp này, huyện Mỹ Đức biểu dương, tặng thưởng cho 20 tập thể và 66 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 và các phong trào thi đua.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-my-duc-thi-dua-hoc-va-lam-theo-loi-bac-318010.html