Huyện Mường Lát đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) được huyện Mường Lát xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Hội viên phụ nữ xã Tam Chung tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, giai đoạn từ năm 2015–2020, phong trào TĐYN đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Mường Lát hưởng ứng tích cực, thực sự đi vào cuộc sống. Để phong trào TĐYN thực sự đi vào thực chất, Hội LHPN huyện Mường Lát đã triển khai có hiệu quả các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”... Ngoài ra, duy trì tốt 17 mô hình phát triển kinh tế; thành lập mới 3 tổ hợp tác, gồm: 2 tổ hợp tác chăn nuôi bò tại xã Pù Nhi và Mường Chanh, 1 tổ hợp tác chăn nuôi vịt tại xã Trung Lý. Thực hiện tốt phong trào phụ nữ giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hội viên ở các chi hội cũng giúp đỡ cho gần 200 hội viên với nhiều hình thức như: tiền mặt, gạo, củi, ngày công, con giống... ước tính trên 287 triệu đồng; thành lập 7 chi hội, tổ phụ nữ tiết kiệm được 161 triệu đồng với 301 thành viên tham gia; vận động hội viên góp vốn xoay vòng được trên 345 triệu đồng tại 6 tổ, nhóm phụ nữ với 159 thành viên, giúp được 100 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay mua con giống, phát triển kinh tế gia đình.

Đối với Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mường Lát đã cụ thể hóa các phong trào TĐYN, như: “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội”, “Bảo vệ đường biên mốc giới, quan hệ thân thiện hữu nghị Việt Nam - Lào”... thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát thực với điều kiện thực tế ở địa phương. Một trong những phong trào thi đua được Hội CCB huyện Mường Lát thực hiện thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đó là phong trào “CCB gương mẫu”. Để thực hiện phong trào này, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Mường Lát quan tâm, chăm lo đến đời sống, tinh thần của hội viên, hỗ trợ trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi... Đến nay, số vốn vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện do kênh hội CCB quản lý đã giúp cho gần 300 hội viên vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao; động viên, khuyến khích hội viên xây dựng mô hình trang trại, gia trại, thành lập các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh...

Huyện đoàn Mường Lát lại thực hiện phong trào TĐYN bằng những hoạt động thiết thực, như đảm nhận các công trình, phần việc làm nhà cho người dân tại các khu tái định cư, làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; chung tay xây dựng nông thôn mới tại các bản, làng; xây dựng đường giao thông liên thôn, bản; tổ chức trên 200 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; khám cấp phát thuốc miễn phí cho 400 lượt người; dựng mới và tu sửa 8 nhà ở và trên 18km đường giao thông cùng nhiều phần việc ý nghĩa khác... với sự chung tay của trên 6.323 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Từ các phong trào TĐYN được các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Mường Lát thực hiện đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Bài và ảnh: Gia Bảo

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/theo-guong-bac/huyen-muong-lat-day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc/137376.htm