Huyện miền núi Bá Thước tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện miền núi Bá Thước đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát cấp xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn.

Người dân huyện miền núi Bá Thước đã nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh COVID-19.

Người dân huyện miền núi Bá Thước đã nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh COVID-19.

Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của đồng bào còn hạn chế, việc tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng chưa được thường xuyên nên việc cập nhật thông tin hàng ngày về dịch COVID-19 của người dân còn thấp. Vì vậy, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các ngành, địa phương cử cán bộ tới từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền.

Ngay từ những ngày đầu chống dịch, UBND huyện đã chỉ đạo 23 xã, thị trấn trên địa bàn thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; thành lập Tổ giám sát cấp xã, thôn, bản, khu phố. Các Tổ giám sát sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý người vi phạm quy định về phòng chống dịch như: Không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng; không khai báo y tế, khai báo không trung thực; không thực hiện cách ly theo yêu cầu… Đồng thời, các Tổ giám sát hướng dẫn người dân thực hiện công tác khai báo dịch bệnh, đặc biệt là người đi từ vùng dịch hoặc từ nơi khác đến, phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt để chính quyền địa phương kịp thời điều tra, xác minh và theo dõi, quản lý, cách ly theo đúng quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện lập các chốt kiểm soát y tế trên các tuyến đường chính để nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc giãn các xã hội và thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, xe lưu động, loa cầm tay, pa nô, áp phích, khẩu hiệu... huyện Bá Thước đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch COVID-19 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giúp mọi người hiểu rõ dịch bệnh, biết tự bảo vệ mình và cộng đồng. Cùng với đó, huyện tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nơi công cộng, tập trung đông người, như công sở, siêu thị, chợ... để tránh lây lan dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp. Bốn trạm phát sóng Đài truyền thanh huyện đã phát các bản tin, các văn bản, chỉ thị của tỉnh và huyện 2 lần/ngày; 21 xã, thị trấn trung tâm xây dựng được 17 bản tin, phát sóng được 34 lần; xe lưu động tuyên truyền 2 ngày/lần. Các xã, thị trấn tổ chức truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 được 159 lần; các thôn, bản được 1.284 lần... Bên cạnh đó, các xã, thôn, bản còn sử dụng loa cầm tay, loa kéo di động tuyên truyền đến các khu dân cư cho người dân hiểu, biết cách phòng, chống dịch COVID-19 và treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu.

Ông Ngân Trung Sơn, Trưởng bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước cho biết: "Là bản có nhiều hộ dân làm du lịch cộng đồng, bản Đôn đã tích cực tuyên truyền tới hộ để người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, du khách, ngay từ giữa tháng 3/2020 đến nay, các cơ sở lưu trú tại bản Đôn cũng như các bản làm du lịch cộng đồng khác trên địa bàn huyện Bá Thước đã tạm dừng tổ chức đón khách du lịch, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế".

Mỗi ngày, người dân huyện Bá Thước đã quen thuộc với hình ảnh những chuyến xe tuyên truyền lưu động đi hết làng trên, ngõ dưới để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chị Lò Thị Hoài (bản Báng, xã Thành Sơn) cho biết: “Gia đình tôi làm dịch vụ du lịch homestay được gần 4 năm. Thường đây sẽ là thời điểm khách nước ngoài đến Pù Luông đông nhất, nhưng vì dịch, các hoạt động đón khách đã tạm dừng để đảm bảo an toàn. Các hộ dân trong bản được tuyên truyền về mức độ nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay, gia đình tôi tranh thủ thời gian nghỉ dịch để khử trùng, dọn dẹp, sửa sang và đầu tư xây mới thêm một căn nhà sàn cộng đồng, sẵn sàng đón khách lưu trú khi hết dịch".

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước, để chủ động ứng phó khi có dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn, huyện Bá Thước đã thành lập khu cách ly tập trung tại UBND xã Tân Lập cũ, với 30 phòng, công suất tối đa đủ điều kiện cách ly cho 100 người. Tất cả các phòng cách ly đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, giường, chiếu, chăn màn, các nhu yếu phẩm cần thiết và được vệ sinh, khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn. Tích lũy số người địa phương đi học tập, công tác, làm ăn xa đã về địa phương đến ngày 17/4 là 3.757/13.617 người, tất cả đều được khai báo y tế và hướng dẫn theo dõi, giám sát theo quy định.

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến nay trên địa bàn Bá Thước chưa ghi nhận trường hợp dương tính, nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, huyện có 23 trường hợp liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai; trong đó, 4 trường hợp nguy cơ cao đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang đợi kết quả. Huyện Bá Thước có 12 công dân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam (nơi có bệnh nhân số 262), trong đó một trường hợp ở xã Điền Lư làm việc ở kho pin (không có yếu tố tiếp xúc với bệnh nhân) đã về địa phương từ ngày 2/4/2020 và được hướng dẫn cách ly tại nhà; các trường hợp còn lại đang được cách ly, theo dõi tại Công ty.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: Sau thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 30/4. Vì thế, Bá Thước vẫn sẽ duy trì các biện pháp cần thiết, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch theo tinh thần thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Huyện Bá Thước đề xuất trong thời gian tới, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa tăng cường hỗ trợ vật tư phòng chống dịch, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ phòng chống dịch, nhất là quần áo bảo hộ và khẩu trang để lấy mẫu bệnh phẩm COVID-19 để địa phương chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Với sự chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống dịch COVID-19 ở huyện miền núi Bá Thước sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng, ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/huyen-mien-nui-ba-thuoc-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-dich-covid19-20200419075335544.htm