Huyện Long Thành: 185 di tích xếp hạng và phổ thông

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin H.Long Thành cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 185 di tích, trong đó có 4 di tích xếp hạng (1 di tích cấp quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh) và 181 di tích phổ thông.

Việc trùng tu, tôn tạo di tích đã được H.Long Thành quan tâm, từ năm 2010-2019 đã thực hiện tôn tạo tại 4 di tích với kinh phí 15 tỷ đồng (gồm 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa). Hiện huyện đang có nhu cầu thực hiện trùng tu, tôn tạo di tích gồm: sửa chữa nhỏ một số hạng mục của Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa, đình thần Phước Lộc, đền thờ Trần Hưng Đạo.

Trong quản lý, phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện gặp một số khó khăn như: Bảo tàng chỉ mới bàn giao 1/4 hồ sơ di tích để huyện quản lý đền thờ Trần Hưng Đạo, còn 3/4 hồ sơ di tích chưa bàn giao (đình thần Phước Lộc, Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa, mộ Nguyễn Đức Ứng và 27 nghĩa binh). Đối với di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa, huyện đã đề xuất ý kiến UBND tỉnh phân cấp cho Ban Quản lý di tích, danh thắng huyện (nay là Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao) trực tiếp quản lý nhưng đến nay chưa nhận được ý kiến của UBND tỉnh.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202006/huyen-long-thanh-185-di-tich-xep-hang-va-pho-thong-3007286/