Huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới

Từ năm 2011, các cấp ủy đảng, chính quyền và đông đảo người dân trên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và huyện Long Điền nói riêng đã chung vai góp sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua chương trình, diện mạo nông thôn tươi sáng hơn, đời sống nông dân được nâng lên.

Nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới cho huyện Long Điền... (Ảnh: NS)

Từ một hộ nghèo, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Vinh ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã khá giả, sự thay đổi tích cực này xuất phát từ việc ông Vinh được học thêm kiến thức nghề nông tại địa phương, có kiến thức và biết liên kết với các nông dân khác. Với sự hỗ trợ của Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ông Vinh mạnh dạn thành lập tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Thắng Lợi và ăn nên làm ra từ đây. Hiện nay, mô hình trồng rau sạch của HTX rau an toàn Thắng Lợi mang lại thu nhập cho bà con xã viên mỗi năm bình quân trên 50 triệu đồng.

Gắn bó với nghề làm muối hơn 30 năm, điều mà ông Nguyễn Văn Gia, xã An Ngãi luôn trăn trở là làm thế nào để nghề truyền thống của địa phương không còn bấp bênh. Được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh tập huấn mô hình làm muối trải bạt, ông Gia mạnh dạn đầu tư vào ruộng muối của mình, mô hình sản xuất muối sạch không chỉ cho năng suất cao hơn 30% so với làm muối truyền thống, mà lợi nhuận cũng tăng gấp đôi, gấp ba lần, giá cả luôn ổn định. Tuy nhiên sản xuất muối chỉ làm được vào mùa khô, mùa mưa hầu như ruộng muối bỏ trống. Vì vậy những diêm dân như ông Gia tiếp tục được Hội Nông dân địa phương hướng dẫn thực hiện mô hình luân canh, nuôi tôm sú, nuôi cá mú, cá đuối mục trong ruộng muối vào mùa mưa. Mỗi vụ sau khi trừ chi phí đầu tư và con giống, gia đình ông Gia thu lãi hơn 35 triệu đồng, mô hình kinh tế mới này giúp cho khoảng 20 lao động tại địa phương có việc làm ổn định, với thu nhập trên 6 triệu đồng một người một tháng.

Từ những kiến thức học được về chăn nuôi, trồng trọt liên kết sản xuất, nhiều lao động nông thôn của huyện Long Điền đã áp dụng hiệu quả vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp họ bám ruộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Cũng chính từ những thay đổi tích cực trong nhận thức, mà người nông dân đã từng bước thay đổi chính cuộc sống của họ. Tiến trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Long Điền vì thế gặt hái nhiều thành công.

...và cũng tạo sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân (Ảnh: NS)

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cũng mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Long Điền. Đến nay diện mạo nông thôn Long Điền đã có nhiều đổi thay rõ rệt, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự chuyển dịch tích cực. Hệ thống đường giao thông ở hầu hết các xã được mở rộng, bê tông hóa, nhiều trường học, chợ, trạm y tế được nâng cấp, xây dựng khang trang, môi trường nông thôn sạch đẹp, hệ thống thủy lợi không ngừng được nâng cấp, lưới điện đã phủ kín toàn huyện. Tổng nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến nay là hơn 257 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 15 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người của xã nông thôn tăng lên đáng kể, hiện đạt trên 35 triệu đồng một người một năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2011.

Thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2018, huyện Long Điền có thêm hai xã Phước Hưng, Phước Tỉnh đạt chuẩn NTM, và huyện trở thành huyện NTM vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 6 đề ra, huyện Long Điền đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trước mắt huyện ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đầu tư cho các dự án sản xuất nông ngư nghiệp. Các chương trình an sinh xã hội, vay vốn phát triển sản xuất, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ nghèo, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống cũng được quyết liệt triển khai. Huyện cũng chú trọng bố trí nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế, văn hóa giáo dục, môi trường, an ninh, trật tự xã hội.

Điều đáng ghi nhận là xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và tương đối đều khắp toàn huyện Long Điền. Nhận thức về NTM từ các cấp ủy, chính quyền đến người dân được nâng cao, nguồn lực đầu tư cho chương trình NTM ngày càng tăng, bởi ngoài nguồn hỗ trợ có hạn từ Trung ương và của tỉnh, địa phương đã chủ động sử dụng nguồn lực, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, từ các nguồn vốn tín dụng và thu hút huy động mạnh mẽ từ sự tham gia của các doanh nghiệp, sự đóng góp tự nguyện của người dân, chính điều này đã góp thêm động lực giúp Long Điền tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được trong xây dựng NTM.

Thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, xây dựng Long Điền đạt chuẩn về NTM lại càng khó hơn, nhưng tin rằng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của người dân, huyện Long Điền sẽ sớm thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, tạo động lực cho địa phương trên con đường đổi mới và phát triển./.

NS

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/huyen-long-dien-ba-ria-vung-tau-phan-dau-den-nam-2020-dat-chuan-nong-thon-moi-495534.html