Huyền Lizzie trải lòng nguyên nhân ly hôn, hóa ra lỗi không phải do cô!

Huyền Lizzie là một trong số những hot girl Việt đời đầu. Dù đã chia tay chồng khá lâu, nhưng đến thời điểm này, cô mới đối diện với sự thật và công khai với báo chí.

Huyền Lizzie tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990 ở Hà Nội. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đình đám ở Hà Nội.

Cô bén duyên với điện ảnh thông qua nhiều phim truyền hình: Bộ tứ 10A8, Bí mật của Eva, Ba đám cưới, một đời chồng, Ngược chiều nước mắt... Gần đây nhất, cô tham gia Chạy trốn thanh xuân đóng cặp cùng Mạnh Trường.

Mới đây, thông tin Huyền Lizzie ly hôn chồng được công khai khiến fan bất ngờ. Thế nhưng, trong một chia sẻ mới đây, Huyền Lizzie khẳng định, mình không còn tình cảm vương vấn gì với chồng cũ mà chỉ là giao tiếp lịch sự vì đó là bố của con trai.

Cô cũng khẳng định, gia đình chồng rất tốt với mình. Nguyên nhân gây ra đổ vỡ là do người chồng. Trục trặc lên đến đỉnh điểm khi ngày 27 Tết năm 2018, sau khi biết sự thật về chồng, cô đã ôm con, xách vali về nhà mẹ đẻ.

Đó là những tháng ngày khó khăn nhất khi cô liên tiếp đặt ra những câu hỏi: Tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình? Tại sao chồng lại là người như thế?,...

Cô khẳng định: "Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi mới là nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ này vì làm nghệ thuật, có máu nghệ sĩ, lại là người kiếm được nhiều tiền hơn nên xao nhãng gia đình.

Lý do khác mà mọi người nghĩ đến là khả năng tôi không hợp với gia đình chồng. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải như thế. Tôi đã dành toàn tâm toàn ý cho tổ ấm của mình và gia đình chồng cũng rất tốt với tôi. Tất cả chỉ do anh ấy mà thôi. Lý do sâu xa thì tôi xin được giữ cho riêng mình".

Hot girl sinh năm 1990 chia sẻ thêm: "Trục trặc giữa 2 vợ chồng đã diễn ra rất lâu rồi nhưng tất cả những điều đó tôi đều có thể bỏ qua được. Thế nhưng một ngày sát Tết 2018, tôi biết thêm một sự thật nữa mà mình không thể chấp nhận.

Trời đất như sụp đổ với tôi. Tôi đã nghĩ chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai nhưng tôi không bao giờ chồng mình lại là người như thế. Tôi ra đi vì không thể nào tiếp tục mối quan hệ này được nữa, không thể tha thứ cho người mà mình từng hết lòng yêu thương. Tổn thương nhất là chuyện xảy ra quá gần Tết, mọi áp lực và tủi thân đè nén cùng một lúc".

Đã chia tay một năm rưỡi và hoàn thành thủ tục pháp lý cách đây vài tháng,đến bây giờ nữ diễn viên mới công khai chuyện ly hôn. Cô cho rằng, lúc mới xảy ra chuyện, cô chỉ muốn giữ cho riêng mình nhưng khi đã vượt qua nỗi đau, cô dần trở lên cởi mở.

"Thời điểm này, tôi mới cảm thấy mọi chuyện thực sự đã qua và khi nhắc lại không còn thấy vấn đề gì nữa nên có thể thoải mái chia sẻ với báo chí" - cô nói.

Hiện, diễn viên tránh nói về nguyên nhân rạn nứt vì không muốn đổ lỗi hay nói xấu chồng cũ. Vợ chồng cô giữ quan hệ bình thường. Bố mẹ hai bên cũng giúp đỡ cô nuôi dạy con trai - bé Nem nên cô không quá vất vả trong chuyện nuôi con.

Ngoài làm diễn viên, Phan Minh Huyền kinh doanh nhiều cửa hàng với mong muốn ổn định cho tương lai và lo cho con.

Chồng cũ diễn viên là Lynh Hoàng, sinh năm 1983. Gia đình anh sở hữu một công ty xuất nhập khẩu. Huyền Lizzie kể ông xã là mối tình đầu từ thời sinh viên. Hai người tìm hiểu 6 năm trước khi cưới. Cô kết hôn năm 2014 và có 1 bé trai tên thân mật là bé Nem.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/huyen-lizzie-trai-long-nguyen-nhan-ly-hon-hoa-ra-loi-khong-phai-do-co-4012881-t.html