Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy quyền cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà mới cho bà Thủy. (Ảnh: Lê Mai)

Ngày 5/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại thôn Lăng Chùa, xã Hoa Thủy - là gia chính sách trên địa bàn.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thủy là thương binh, có chồng là bệnh binh (đã mất) và em trai chồng là liệt sĩ. Bà Thủy đang sống với con trai, kinh tế kinh tế gia đình rất khó khăn, không có khả năng tu sửa, xây mới. Bản thân bà Thủy lại bị bệnh hiểm nghèo.

Để giúp gia đình bà Thủy có nhà mới, thông qua Chương trình Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ gia đình bà 100 triệu đồng. Theo thiết kế, ngôi nhà của bà Thủy sẽ được xây dựng trên diện tích 80m2.

Ngoài số tiền 100 triệu đồng được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, cộng với số tiền tích cóp của gia đình và vay mượn thêm, bà đã xây dựng ngôi nhà với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng.

Được biết, tới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ tại các huyện của tỉnh Quảng Bình là: Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.

Đây sẽ là món quà rất ý nghĩa, giúp các gia đình chính sách vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/huyen-le-thuy-quang-binh-xay-dung-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach-20210506144415406.htm