Huyện Lai Vung tổ chức kết nạp 80 đảng viên dịp Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lai Vung tổ chức lễ kết nạp 80 đảng viên là quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện. Tham dự lễ có đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ sáu từ trái sang) trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ sáu từ trái sang) trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên

Theo Huyện ủy Lai Vung, tính đến ngày 22/8/2022, BTV Huyện ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên giai đoạn 2021- 2025, trong đó, có 4.930 quần chúng đủ điều kiện kết nạp đảng viên (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 2.070 hội viên, Hội Nông dân huyện 145 hội viên, Huyện đoàn có 835 đoàn viên, 522 giáo viên và 1.358 quần chúng là lực lượng dân quân tự vệ).

Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên

Thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy lãnh đạo triển khai, quán triệt kịp thời và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn... Các cấp ủy cơ sở chú trọng công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi bộ trực thuộc thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tích cực tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng có nhận thức đúng đắn về Đảng; chỉ đạo chặt chẽ các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên...

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trò chuyện cùng đảng viên mới

Là đảng viên trẻ tuổi được kết nạp lần này, bạn Phan Bửu Sơn ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung cho biết: “Em cảm ơn các chú, bác lãnh đạo xã Hòa Thành đã tạo điều kiện, tin tưởng và rèn luyện để em có được vinh dự hôm nay. Từ đây, em xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đảng viên; nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên

Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung cho rằng, việc được đứng vào hàng ngũ Đảng là vinh dự không chỉ riêng với 80 đảng viên được kết nạp hôm nay mà còn của Đảng bộ huyện Lai Vung.

Đồng chí Võ Hoàng Cương nhắn nhủ các đồng chí đảng viên phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành hơn về mặt lý tưởng, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó, làm trọn nghĩa vụ của người con quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải có suy nghĩ mới, cách làm mới, cùng chung tay trong xây dựng nông thôn mới. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho đảng viên trẻ trưởng thành hơn trong tương lai, góp phần xây dựng huyện nhà văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Khánh Phan

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/thoi-su/huyen-lai-vung-to-chuc-ket-nap-80-dang-vien-vao-ngay-quoc-khanh-2-9-107862.aspx