Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An: 4 người chết và mất tích do ảnh hưởng bão số 4

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lũ đã cuốn trôi 4 người, trong đó có 3 người chết và 1 người mất tích.

Chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lớn và liên tục, từ đêm qua (16-8), nhiều địa phương ở khu vực miền núi phía Tây Nghệ An đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay mực nước các hồ, khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt; nhiều vùng dân cư bị cô lập tạm thời; nhiều nhà cửa, hoa màu bị cuốn trôi.

Tại huyện Kỳ Sơn, do mực nước sông Nậm Nơn dâng cao làm cho 3 bản Chà Ngư, Nhật Lợt, Xốp Dương thuộc xã Mỹ Lý bị cô lập, nhiều nhà ngập và 4 nhà bị nhấn chìm trong biển nước.

Chiều nay (17-8), ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện có 3 người chết, 1 người mất tích.

Mưa lớn ngập sâu trên diện rộng tại nhiều địa phương tỉnh Nghệ An

Cụ thể, vào trưa nay, chị Moong Mẹ Tân, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu đi đón con trai Cụt Văn Thôn, học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu đi học về. Khi đi qua khe suối tại bản Lưu Thắng thì không may bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình, nhân dân, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể hai mẹ con.

Cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên bị đuối nước nhưng chưa xác định được danh tính. Tại xã Tây Sơn có một em bé 12 tuổi đang mất tích.

Chiều nay, mực nước thượng nguồn sông cả đang lên nhanh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và chính quyền huyện Kỳ Sơn đang khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống lụt bão như đặt các biển báo nguy hiểm, cử cán bộ trực bão.

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/huyen-ky-son-nghe-an-4-nguoi-chet-va-mat-tich-do-anh-huong-bao-so-4-120745.html