Huyện Kiến Thụy sẽ trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030

Tại Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, huyện Kiến Thụy thành phố này sẽ trở thành đơn vị hành chính cấp quận trước năm 2030.

Với tinh thần “Đổi mới mạnh mẽ, phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”, Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc trọng thể sáng nay 14/10.

Kiến Thụy trong lành, bình yên, đáng sống trong tiềm thức của nhiều người dân TP. Hải Phòng.

Theo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, ngoài mục tiêu đưa Kiến Thụy trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030, Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng cũng đề ra việc tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính cấp quận trước năm 2025.

Huyện Kiến Thụy nằm về phía Đông Nam của TP. Hải Phòng. Trong những năm gần đây Kiến Thụy có những phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ, kết nối với trục giao thông, quốc lộ lớn.

Kiến Thụy hiện được đánh giá là vùng đất đáng sống của TP. Hải Phòng bởi môi trường nơi đây gần như chưa bị ô nhiễm. Nhiều người dân mong muốn Đảng bộ, chính quyền thành phố, cũng như huyện Kiến Thụy đề cao việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường để Kiến Thụy không mất đi hình ảnh của vùng đất trong lành, đáng sống của mình.

Nhóm PV

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/huyen-kien-thuy-se-tro-thanh-don-vi-hanh-chinh-quan-truoc-nam-2030-post38291.html