Huyền Không Sơn Thượng, ngôi chùa đặc biệt ở xứ Huế thân thương

Huyền không Sơn Thượng là ngôi chùa nằm ở độ cao 300 mét trên mực nước biển, nhờ cây rừng và hồ nước bao quanh, nên không khí ở đây ôn hòa, dễ chịu lạ kỳ.

Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn Chầm, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà. Chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông, được Thượng tọa Giới Đức khai sơn năm 1989.

Huyền không Sơn Thượng ít được du khách biết tới bởi vị trí nằm ẩn sâu trong thung lũng, bao quanh là những dãy núi và đồi thông.

Chùa gây ấn tượng bởi lối kiến trúc đơn giản nhưng hài hòa với thiên nhiên như một bức tranh thủy mặc.

Ngôi chùa nằm ở độ cao 300 mét trên mực nước biển, nhờ cây rừng và hồ nước bao quanh, nên không khí ở đây ôn hòa, dễ chịu lạ kỳ.

Không gian chùa có diện tích hơn 1 hecta, bao gồm Ngoại viện là nơi sinh hoạt, thờ cúng, còn Nội viện được dành hoàn toàn cho sự tĩnh tu.

Với phong cảnh hữu tình, chùa Huyền Không Sơn Thượng sẽ là một nơi tuyệt vời dành cho những vị khách muốn tới tận hưởng một không gian yên bình, tĩnh lặng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/huyen-khong-son-thuong-ngoi-chua-dac-biet-o-xu-hue-than-thuong/616450.vnp