Huyện Hoằng Hóa: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ huyện

Sáng 6-7, Huyện ủy Hoằng Hóa phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp khai giảng bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026.

Phát biểu khai giảng lớp học, Tiến sỹ Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Thông qua việc tiếp thu kiến thức từ các chuyên đề, học viên sẽ được bổ sung, phát triển kiến thức về lý luận, khoa học lãnh đạo quản lý, nâng cao được năng lực điều hành cũng như kỹ năng xử lý các tình huống và vận dụng các kinh nghiệm được rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp. Đồng thời, tiếp tục được rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học thực hiện tốt công tác điều hành tổ chức theo đúng kế hoạch, mục tiêu chương trình đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với học viên, là cán bộ nguồn và là cán bộ chủ chốt phải thực hiện kỷ cương, nền nếp, nêu gương trong tất cả các hoạt động, trong đó phải nêu gương trong việc tích cực học tập, thảo luận các nội dung, chuyên đề liên quan đến thực tiễn công tác và chấp hành tốt quy chế của lớp học.

Trong thời gian 20 ngày, 90 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, địa phương, đơn vị của huyện Hoằng Hóa được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 21 chuyên đề. Thông qua việc tiếp thu kiến thức từ các chuyên đề, học viên sẽ được bổ sung, phát triển kiến thức về lý luận, khoa học lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực điều hành cũng như kỹ năng xử lý các tình huống và vận dụng các kinh nghiệm được rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Thế Khải

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/huyen-hoang-hoa-khai-nbsp-giang-lop-boi-duong-can-bo-du-nguon-bch-dang-bo-huyen/103892.htm