Huyện Hòa Bình (Bạc Liêu): Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Năm 2023, huyện Hòa Bình được giao tuyển chọn 160 tân binh lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tuyển quân trên địa bàn huyện Hòa Bình đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhanh gọn, đảm bảo thực hiện đúng quy định Luật Nghĩa vụ quân sự.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu đến thăm, tặng quà gia đình tân binh Võ Hoài Thuận, ấp Minh Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu đến thăm, tặng quà gia đình tân binh Võ Hoài Thuận, ấp Minh Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình

Để công tác tuyển quân năm 2023 đạt chỉ tiêu giao, huyện Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiến hành kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và giao phụ trách từng địa bàn. Đồng thời, thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS năm 2023, giao chỉ tiêu điều khám cho các xã, thị trấn trên địa bàn và triển khai kế hoạch khám tuyển.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các địa phương tích cực đến từng gia đình tân binh tuyên truyền, động viên các tân binh lên đường làm tròn trách nhiệm của công dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các tân binh được tuyển chọn lần này đều nhiệt tình đi khám sức khỏe, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Hồ Văn Đài - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Hòa Bình cho biết, trong năm 2023, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn 160 tân binh, đến nay đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 36 tân binh tuyển chọn nghĩa vụ công an; 124 tân binh NVQS.

Để chuẩn bị cho đợt tuyển quân năm 2023, ngay từ cuối năm 2022, BCHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện phân bổ kinh phí cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các xã, thị trấn trong huyện. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, HĐNVQS huyện đã tổ chức cuộc họp với HĐNVQS các xã, thị trấn để triển khai tất cả các công tác chuẩn bị tuyển quân và giao thời gian phải hoàn thành trước 17 giờ, ngày 06/2. Đảm bảo 100% tân binh được tuyển chọn đúng theo yêu cầu.

Tân binh được trúng tuyển năm nay cơ bản chấp hành tốt quy định, sức khỏe tốt và có tinh thần tự nguyện nhập ngủ rất cao. Các gia đình có con em trúng tuyển cũng đồng thuận, nhất trí cao để con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu đến thăm, tặng quà gia đình tân binh Võ Hoài Thuận, ấp Minh Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình

Trong số 160 tân binh trúng tuyển NVQS năm nay thì có 05 gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn, Đảng ủy BCHQS huyện phối hợp với MTTQ huyện sẽ hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 05 gia đình tân binh nêu trên để tân binh an tâm phục vụ và gia đình an tâm sản xuất ở địa phương.

Tân binh Nguyễn Trọng Nguyễn (ngụ ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) chia sẻ: “Tham gia NVQS em muốn làm tròn trách nhiệm của người công dân với đất nước. Em đã xác định, làm thanh niên thì phải có trách nhiệm trước hết với Tổ quốc và gia đình, do đó em luôn tronng tâm thế sẵn sàng khi có lời kêu gọi nhập ngũ”.

Bà Nguyễn Thị Bạch (mẹ tân binh Nguyễn Trọng Nguyễn) cho biết: “Khi cháu nhập ngũ phải xa nhà nên cũng có chút lo lắng cho cháu nhưng gia đình cũng rất hy vọng sau khi tham gia NVQS được rèn luyện cháu sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống và sau này có định hướng nghề nghiệp ổn định hơn. Vệc cháu trúng tuyển gia đình rất mừng và tự hào vì con mình sẽ góp một phần công sức để bảo vệ và xây dựng đất nước”.

Ngày 9/2 (tức 19 tháng Giêng) tới đây, 160 thanh niên của huyện Hòa Bình sẽ lên đường nhập ngũ tiếp nối các thế hệ cha anh, mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đã sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/huyen-hoa-binh-bac-lieu-san-sang-cho-ngay-hoi-tong-quan-168693.html