Huyện Hậu Lộc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Ngày 19-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hậu Lộc đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua (PTTĐ) 'Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Hậu Lộc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030'; triển khai Chương trình '75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển'. Dự lễ phát động có đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.

Đại diện 5 cụm thi đua khối hành chính sự nghiệp ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Hậu Lộc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

PTTĐ “CNVCLĐ huyện Hậu Lộc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh.

Đại diện 6 cụm thi đua khối giáo dục ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Hậu Lộc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025; giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030. LĐLĐ huyện Hậu Lộc đề ra các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2021-2025: 70% trở lên số đoàn viên, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%. 100% CNVCLĐ ký cam kết với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn thực hiện “Nói không với tiêu cực”. Hàng năm, 75% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “đạt chuẩn văn hóa” trên tổng số đơn vị đăng ký; đến năm 2025 có 90% trở lên khu dân cư, doanh nghiệp đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. 100% Công đoàn cơ sở có sáng kiến vượt khó phát triển, trong đó có từ 1 - 2 sáng kiến có giá trị được LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Xuân Thành phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Xuân Thành đề nghị ngay sau lễ phát động, LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động PTTĐ đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của PTTĐ để từ đó tích cực tham gia.

Cùng với đó, các cấp công đoàn huyện Hậu Lộc cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp cùng chính quyền, các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, tham gia giải quyết và bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Tại lễ phát động, đại diện 5 cụm thi đua khối hành chính sự nghiệp và 6 cụm thi đua khối giáo dục đã ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Hậu Lộc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-hau-loc-chung-suc-hien-thuc-hoa-khat-vong-xay-dung-que-huong-thanh-hoa-van-minh-thinh-vuong/133303.htm