Huyện Hải Hậu đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng ngày 26/8/2018, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện (1888 – 2018), đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và Bằng khen đơn vị 40 năm điển hình văn hóa của cả nước (1978 – 2018).

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua - khen thưởng TW Trần Thị Hà; các đồng chí lãnh đạo Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nam Định, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các lão thành cách mạng, đại diện gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công tiêu biểu,…

Thay mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Huyện Hải Hậu tại Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư huyện ủy Hải Hậu Nguyễn Văn Tìm nhấn mạnh: Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hải Hậu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, lập lên những chiến công hiển hách trong lịch sử cách mạng.

Đặc biệt, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hải Hậu là địa bàn bị địch chiếm đóng, khủng bố dã man. Tháng 6/1947, Huyện ủy Hải Hậu được thành lập, đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Nổi bật là Trận Cầu Đôi phá hủy 5 xe vận tải quân sự, diệt, bắt sống 120 tên địch, thu nhiều vũ khí đạn dược, quân trang, quân dụng. Trận Cứ điểm Văn Lý - Xương Điền làm thất bại ý đồ chiếm đóng và bình định của địch.Trận Căn cứ điểm Đông Biên làm rung chuyển và tê liệt toàn bộ hệ thống chiếm đóng của địch, đập tan mắt xích cuối cùng của vành đai cứ điểm phòng vệ duyên hải Nam Định, kết thúc sự chiếm đóng của thực dân Pháp và tay sai tại Hải Hậu. Một số nhà quân sự cho rằng Trận đánh Căn cứ điểm Đông Biên được ví như trận “Điện Biên Phủ đồng bằng”.

Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu Phạm Văn Chiến (phải) thay mặt cán bộ và nhân dân huyện Hải Hậu nhận Bằng khen 40 năm điển hình văn hóa.

Trong sự tàn khốc của chiến tranh, lịch sử đấu tranh anh hùng của Hải Hậu đã có gần 5.000 người con anh dũng hy sinh, gần 4.000 thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường.

Chiến tranh kết thúc, Hải Hậu lại bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến trang, khôi phục kinh tế - xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu xuất sắc toàn diện.

Đến nay, tổng sản phẩm xã hội của huyện tăng hơn 5 lần so với 10 năm trước; tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm trên 75%. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Huyện Hải Hậu 40 năm liền là đơn vị điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư hoàn thiện.

Năm 2015, Hải Hậu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên có 100% các xóm, tổ dân phố, các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Không dừng lại ở đó, Hải Hậu tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững phát triển. Đó chính là cơ sở để Trung ương tin tưởng, lựa chọn Hải Hậu xây dựng thí điểm mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các Sở, ban, ngành các huyện, thành phố trong tỉnh,... Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Hải Hậu ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà cán bộ và nhân dân Hải Hậu đã đạt được trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Đồng thời, đề nghị huyện Hải Hậu tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng của tỉnh Nam Định và của huyện, năng động, sáng tạo để tiếp tục đổi mới vận dụng tốt vào giai đoạn đổi mới của đất nước. Phát triển đồng bộ kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của các cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đội ngũ cán bộ, lãnh dạo liêm chính. Tập trung nguồn lực, đoàn kết chung sức đồng lòng, phát huy phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”, để phong trào xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu “sáng – xãnh – sạch – đẹp” mà Chính phủ chọn huyện làm thí điểm nhanh chóng thực hiện có hiệu quả.

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước ký Quyết định số 624 tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cho nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu.
Quân và dân Hải Hậu đến nay đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng; 20 tập thể và 19 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; toàn huyện có 395 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Bộ Văn hóa, thể thao, du lịch tặng Bằng khen đơn vị 40 năm điển hình văn hóa của cả nước.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/huyen-hai-hau-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-d86902.html