Huyện Gia Lâm trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho liệt sĩ Đặng Công Hãn

Ngày 28/8, tại thôn Vàng, xã Cổ Bi, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã tổ chức Lễ trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho liệt sĩ Đặng Công Hãn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần trao Bằng ''Tổ quốc ghi công'' cho gia đình liệt sĩ Đặng Công Hãn

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần trao Bằng ''Tổ quốc ghi công'' cho gia đình liệt sĩ Đặng Công Hãn

Liệt sĩ Đặng Công Hãn sinh năm 1963, tại thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Năm 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên Đặng Công Hãn tình nguyện nhập ngũ và xung phong bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong một trận chiến ác liệt giữa ta và địch tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Hà Giang) vào ngày 7/5/1985, binh sĩ Đặng Công Hãn đã bị thương rất nặng, mất đi 81% sức khỏe và trở thành thương binh hạng 1/4. Do vết thương nặng tái phát, ngày 5/4/2018, đồng chí Đặng Công Hãn đã từ trần.

Ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1046/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 264 liệt sĩ trên cả nước, trong đó có liệt sĩ Đặng Công Hãn. Đây là việc làm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những người đã xả thân vì Tổ quốc, vì độc lập tự do của dân tộc. Đây cũng là niềm động viên, an ủi đối với gia đình đồng chí Đặng Công Hãn.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-gia-lam-trao-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-liet-si-dang-cong-han-394633.html