Huyện Gia Lâm kêu gọi ủng hộ 'Cây ATM gạo'

'Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm' sẽ được đặt tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao), số 437 đường Nguyễn Đức Thuận, huyện Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 17/4 đến hết ngày 30/4/2020 (đợt 1).

UBND huyện Gia Lâm hỗ trợ hộ cận nghèo xã Trung Mầu.

UBND huyện Gia Lâm hỗ trợ hộ cận nghèo xã Trung Mầu.

Ngày 15/4, UBDN huyện Gia Lâm đã có văn bản hỏa tốc gửi các ban, ngành liên quan; các đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn về việc vận động lương thực, thực phẩm phòng chống dịch Covid-19. Nội dung lần này là ủng hộ thông qua “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm”.

Tại văn bản hỏa tốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh nêu rõ, thời gian qua, cùng với Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm đã đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội, bước đầu đã đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Hiện nay, cả nước, TP Hà Nội và huyện Gia Lâm đang bước vào giai đoạn cao điểm tập trung phòng chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi công dân là một chiến sỹ; mỗi tổ chức, doanh nghiệp như một pháo đài chống dịch.

Trước yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống của Nhân dân, đặc biệt là những lao động bị mất việc làm, thu nhập không ổn định, gặp nhiều khó khăn (ở trong và ngoài địa bàn) cần có sự hỗ trợ, trợ giúp của toàn xã hội.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, UBND huyện Gia Lâm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy chung sức, đồng lòng, chung tay cùng tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Hình thức ủng hộ trực tiếp bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết khác hoặc bằng tiền mặt để mua lương thực, thực phẩm. Thời gian tiếp nhận vào 8h30 ngày 17/4/2020 tại Nhà thi đấu huyện Gia Lâm (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao), số 437 đường Nguyễn Đức Thuận, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thông qua “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm”, những đối tượng là người lao động, công nhân của các doanh nghiệp, công nhân trong các khu công nghiệp, người cơ nhỡ, người gặp khó khăn trong và ngoài địa bàn huyện có nhu cầu sẽ chủ động tới rút lương thực, thực phẩm miễn phí trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Thời gian thực hiện “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm” đợt 1 sẽ diễn ra từ 17/4 đến hết ngày 30/4/2020.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gia-lam-keu-goi-ung-ho-cay-atm-gao-381305.html