Huyện Gia Lâm hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Ngày 10-7, sau 1,5 ngày diễn ra, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh năm 2018 của huyện Gia Lâm đã hoàn thành các chương trình.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn động viên, tặng phần thưởng cho các đơn vị thực binh và cứu thương.

Dự và chỉ đạo tại buổi tổng kết diễn tập có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lâm đã hoàn thành 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của huyện Gia Lâm. Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng đã nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới gắn với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, hiệp đồng chặt chẽ. Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan quân sự, công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng và an ninh, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến khu vực phòng thủ.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu, sau diễn tập, huyện Gia Lâm cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn...

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm.

Hiền Phương - Ảnh: Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/907064/huyen-gia-lam-hoan-thanh-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-nam-2018