Huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 7-1, huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tổng kết phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm.

Trong gần mười năm qua, huyện Gia Lâm đã tập trung nguồn lực, đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, sản xuất của người dân. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 11%/năm. Thu ngân sách năm 2019 đạt gần 3.165 tỷ đồng; thu nhập đầu người đạt 55,4 triệu đồng/người. Với những kết quả đạt được, tháng 9-2019, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

ĐẮC SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42845602-huyen-gia-lam-dat-chuan-nong-thon-moi.html