Huyện Gia Lâm: Biểu dương, khen thưởng hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày 9/10, Hội Nông dân huyện Gia Lâm tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018), biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi tiêu biểu năm 2018.

Chủ tịch Hội nông dân huyện Gia Lâm trình bày báo cáo.

Năm 2018, các cơ sở Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã có 18.718 hội viên đăng ký SXKD giỏi các cấp. Hội Nông dân huyện và cơ sở đã tập trung vận động nông dân chủ động trong sản xuất để phát triển mở rộng các vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng cây - con mũi nhọn, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình.

Trao Giấy khen cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Hội viên nông dân toàn huyện đã đăng ký 26 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả như mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi liên kết ở Đặng Xá, mô hình hoa cây cảnh ở Phù Đổng, mô hình VAC ở Yên Thường, mô hình trồng chuối ở Kim Sơn…

Thông qua phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, nhận thức của hội viên nông dân về sản xuất hàng hóa ngày càng được nâng cao, có sức lôi cuốn mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng.

Với những kết quả đã đạt được, HND huyện tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Qua bình xét, đã có 15.295 hộ đạt danh hiệu SXKD cấp cơ sở; trong đó có 2.295 hộ đạt cấp huyện, 101 hộ đạt cấp Trung ương, 564 hộ đạt cấp TP. Nhân dịp này, HND huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 39 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu năm 2018.

Nam Bắc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-gia-lam-bieu-duong-khen-thuong-hoi-vien-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-327041.html