Huyện Đông Sơn: Hiệu quả mô hình tổ tự quản ở cộng đồng dân cư

Nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận và sức mạnh tổng hợp toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; động viên Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn đã phê duyệt và thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án 'Thành lập tổ tự quản (TTQ) trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2019-2025'.

Các thành viên tổ tự quản số 8, thôn Vạn Lộc, xã Đông Ninh chăm sóc cây hai bên đường, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở chỉ đạo của huyện, kế hoạch của địa phương, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền đề án bằng nhiều hình thức, như: tổ chức các hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin của các xã, thị trấn để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng “TTQ ở cộng đồng dân cư”... Tại các thôn, tổ dân phố, cấp ủy các chi bộ họp cùng với các thôn, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể để khảo sát, xây dựng kế hoạch thành lập các TTQ theo từng ngõ dân cư; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách quan tâm theo dõi hoạt động của các TTQ và từ những phản ánh của các tổ bàn bạc, thống nhất, phản ánh lại với cấp ủy, chính quyền cấp trên nhằm đưa ra các chủ trương, chính sách phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân, tập trung phát huy được sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân...

Chia sẻ về khu dân cư nơi mình sinh sống, ông Lê Sỹ Trường, trưởng thôn Vạn Lộc (xã Đông Ninh) phấn khởi cho biết: Một trong những kết quả nổi bật của thôn phải kể đến là việc xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình TTQ hiệu quả ở khu dân cư. Thôn Vạn Lộc hiện có 10 TTQ với 214 hộ tham gia. Trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các TTQ đã vận động bà con xây dựng hơn 2.000m tường rào thoáng, hiến hơn 800m2 đất mở rộng đường giao thông, đóng góp trên 350 triệu đồng; đến nay 100% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, 100% tuyến đường đều có điện sáng. Bên cạnh đó, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng của bà con, nhiều hộ khá giàu trong thôn đã tích cực hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn về nguồn vốn, kinh nghiệm làm ăn để vươn lên. Ban cán sự thôn tích cực giới thiệu việc làm cho Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến cho bà con ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; vận động bà con tham gia các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp kiểu mới... Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 59 triệu đồng/người/năm, thôn không còn hộ nghèo.

Sau 2 năm thực hiện Đề án “Thành lập TTQ trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2019-2025”, huyện Đông Sơn đã thành lập được 932 TTQ ở cộng đồng dân cư với 20.065 hộ tham gia. Mỗi đơn vị có cách làm linh hoạt, bám sát tình hình thực tế cụ thể đặt ra, để xây dựng các mô hình như: khu dân cư phòng, chống tội phạm; tiếng kẻng an ninh; khu dân cư không có tệ nạn xã hội... Nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã được các TTQ tích cực triển khai tổ chức thực hiện tại khu dân cư và mang lại hiệu quả tích cực, nhất là trong triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nhiều TTQ xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng đường, tường rào mẫu, làm đường điện sáng, tu sửa, nâng cấp các trục đường, rãnh thoát nước, vận động các hộ chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; các mô hình “Cột điện nở hoa”, “Con đường bích họa”... Các TTQ hoạt động hiệu quả như: TTQ số 1, 2, 3, 5 thôn Văn Châu; TTQ số 5, 12 thôn Văn Thắng (xã Đông Văn); TTQ phố Cao Sơn (thị trấn Rừng Thông); TTQ số 1, thôn Hiệp Khởi (xã Đông Tiến); TTQ thôn Yên Cẩm, thôn Yên Doãn 1 (xã Đông Yên); TTQ số 6 thôn Đại Từ 1 (xã Đông Thịnh); TTQ thôn Văn Ba (xã Đông Quang); TTQ số 8, thôn Vạn Lộc (xã Đông Ninh)...

Theo đánh giá của Ban Dân vận Huyện ủy Đông Sơn: Các TTQ hoạt động đã nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân, dân chủ cơ sở được thực hiện ở từng khu dân cư, giúp cho người dân tham gia các hoạt động ở thôn, tổ dân phố tích cực, trách nhiệm hơn, hạn chế những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt ở các thôn đang xây dựng NTM kiểu mẫu, các TTQ phát huy vai trò trong việc vận động Nhân dân tự giác tham gia để đạt 14 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Không chỉ tham gia đóng góp tích cực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, xóm, khu phố, các TTQ còn tích cực tham gia vào hoạt động nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhằm xây dựng mối đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm. Có thể nói, hoạt động của các mô hình TTQ ở cộng đồng dân cư đã góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Nhân dân, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy; niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố, góp phần xây dựng hình ảnh con người Đông Sơn thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng giàu mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-dong-son-hieu-qua-mo-hinh-to-tu-quan-o-cong-dong-dan-cu/131985.htm