Huyện Định Quán: Khánh thành Nhà văn hóa dân tộc Mường

Huyện Định Quán vừa tổ chức khánh thành Nhà văn hóa dân tộc Mường tại ấp Tân Lập, xã Phú Túc nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa dân tộc Mường (ấp Tân Lập, xã Phú Túc, H.Định Quán) ra mắt tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: M.Ny

Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa dân tộc Mường (ấp Tân Lập, xã Phú Túc, H.Định Quán) ra mắt tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: M.Ny

Nhà văn hóa dân tộc Mường được xây dựng trên diện tích gần 5.400m2, gồm các hạng mục: nhà văn hóa được xây dựng theo kiểu nhà truyền thống của người Mường 1 trệt, 1 lầu với diện tích gần 750m2; nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân bóng đá mini, khu vui chơi giải trí, vườn hoa cây cảnh…Tổng kinh phí xây dựng gần 8,9 tỷ đồng, do UBND H.Định Quán làm chủ đầu tư.

Công trình hoàn thành từ tháng 2 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến nay mới tổ chức khánh thành nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Tân Lập. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mường trên địa bàn H.Định Quán. Qua đó, đoàn kết bà con để góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Như vậy, với việc khánh thành Nhà văn hóa dân tộc Mường đã nâng số nhà văn hóa dân tộc của H.Định Quán lên 4 nhà văn hóa. Hiện tại, H.Định Quán đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà văn hóa dân tộc Tày - Nùng (xã Thanh Sơn).

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202011/huyen-dinh-quan-khanh-thanh-nha-van-hoa-dan-toc-muong-3030613/