Huyện Định Quán: Hàng chục căn nhà bị giông lốc giựt tốc mái

(ĐN) - Ngày 13-4, lãnh đạo xã Phú Hòa, huyện Định Quán xác nhận, có hàng chục căn nhà trên địa bàn xã bị giông lốc giựt tốc mái, nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị ngã đổ gây thiệt hại nặng cho người dân.

Một căn nhà bị tốc mái

Một căn nhà bị tốc mái

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 12-4, một một cơn mưa kèm giông lốc xảy ra trên diện rộng đã làm gãy đổ nhiều diện tích hoa màu, cây trái của người dân. Trong đó, xã Phú Hòa bị thiệt hại nặng nhất với 32 căn nhà bị tốc mái, 2ha lúa và 30ha cây ăn trái như: mít, xoài, tiêu, điều... bịbật gốc, ngã đổ.

Ông Nguyễn Văn Đính (ngụ ấp 1, xã Phú Hòa), cho biết: “Tôi ở đây cũng 30 năm rồi nhưng chưa thấy cơn mưa lốc nào lớn như vậy. Nhà tôi cả mái tôn hàng trăm mét nhưng gió tốc lên cao, đưa đi xa cả chục mét”.

Mái tôn một nhà dân bị thổi bay xuống đất

Theo ghi nhận, nhiều ngôi nhà kiên cố, rộng hàng trăm mét vuông cũng bị giông lốc giựt tốc mái, các mảnh tôn bay xa hàng chục mét.

Sáng 13-4, ông Thái Văn Tân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa cho biết Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể trước mắt xuống phụ giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn lốc. “Về phần thiệt hại rất mong UBND huyện xem xét hỗ trợ để người dân sớm khắc phục hậu quả, ôn định cuộc sống” - ông Tân nói.

Văn Tuấn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/huyen-dinh-quan-hang-chuc-can-nha-bi-giong-loc-giut-toc-mai-3052038/