Huyện Định Quán: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Ngày 15-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Vũ Quốc Thành (29 tuổi) và Nguyễn Bảo Linh (21 tuổi) cùng quê tỉnh Bình Phước, tạm trú xã Phú Cường (H.Định Quán) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lấy lời khai đối tượng Vũ Quốc Thành

Lấy lời khai đối tượng Vũ Quốc Thành

Theo hồ sơ công an, khoảng giữa tháng 11-2020, Thành đứng ra liên hệ với các quán karaoke, đồng thời nhận tiếp viên nữ và bố trí chỗ ở để quản lý và sắp xếp cho tiếp viên phục vụ tiếp khách tại các quán Karaoke trên địa bàn H. Định Quán. Thành không làm hợp đồng với các tiếp viên và không trả lương; tiếp viên sẽ được hưởng tiền "bo" của khách hát từ 300 – 500 ngàn đồng (giá do tiếp viên tự thỏa thuận với khách).

Do tiếp viên phải phụ thuộc và chịu sự quản lý của Thành nên Thành đặt ra quy định sau một lần phục vụ, tiếp viên phải đóng lại cho Thành 100 ngàn đồng. Để phụ giúp việc, Thành nhờ thêm Linh phụ giúp quản lý; đưa đón nhân viên đi làm, thu tiền của tiếp viên. Vào đầu tháng 12-2020, 2 chị: V.Th.H.Th. (18 tuổi) và V.Th.K.Ng. (18 tuổi) cùng quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến xin Thành vào làm tiếp viên phục vụ khách hát Karaoke, qua đó Thành yêu cầu Ng. và Th. phải thực hiện các quy định như trên.

Qua 2 tháng làm việc, Ng. và Th. mỗi người có đóng cho nhóm của Thành khoảng 6 triệu đồng, sau đó 2 chị xin nghỉ làm, nhưng Thành đã chửi bới, đe dọa, bắt Ng. và Th. phải viết giấy cam kết trả 13 triệu đồng (mà thực tế không nợ), đồng thời cử Linh giám sát không để Th. và Ng. ra khỏi quán. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an đã tiến hành đưa 2 đối tượng Thành và Linh về làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 đối tượng nói trên đã cúi đầu nhận tội.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Huyền Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202103/huyen-dinh-quan-bat-khan-cap-2-doi-tuong-cuong-doat-tai-san-3047620/