Huyện Đan Phượng: Siêu thị điện máy, hàng quán hoạt động bất chấp dịch Covid-19

Trước diễn biến dịch phức tạp Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đều phải đóng cửa trong vòng 2 tuần, đến ngày 5/4/2020 (trừ các cửa hàng thiết yếu như: Xăng dầu, thuốc, chợ…). Tuy nhiên, tại địa bàn huyện Đan Phượng, nhiều siêu thị điện máy, quán cà phê… vẫn hoạt động bất chấp quy định.

Quán bán thịt chó, bán đồ ăn nhanh, siêu thị điện máy ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng vẫn hoạt động bình thường.

Quán bán thịt chó, bán đồ ăn nhanh, siêu thị điện máy ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng vẫn hoạt động bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, chiều và tối ngày 27/3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Quán ăn, nhà hàng, quán cà phê… dọc theo Quốc lộ 32 (huyện Đan Phượng) ngoài một số cửa cơ sở buôn bán đã đóng cửa thì vẫn còn khá nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động bình thường.

Một số người dân ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) cho biết, trong mấy ngày qua các siêu thị điện máy lớn, nhà hàng, quán bán đồ ăn, cơm bình dân… trên địa bàn vẫn bán hàng. Tuy lượng khách có giảm nhưng một số cơ sở khách vào mua bán, ăn uống, tập trung đông nguy cơ lây lan bệnh dịch là rất cao.

Hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận vào chiều và tối ngày 27/3:

Ngay khu vực cổng chào huyện Đan phượng, hai bên là nhà hàng, quán phở vẫn hoạt động tấp nập.

Siêu thị điện máy mở cửa đón khách bất chấp dịch Covid-19.

Nhà sách, khu vui chơi ở khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện mở cửa như ngày thường.

Quán cà phê phía sau UBND huyện, buổi tối vẫn mở cửa đón khách.

Cửa hàng ăn ở tầng 1, siêu thị Lan Chi (thị trấn Phùng).

Quán trà sữa, cửa hàng bán đồ trẻ em ở thị trấn Phùng.

Kim Thạch

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-dan-phuong-sieu-thi-dien-may-hang-quan-hoat-dong-bat-chap-dich-covid-19-379126.html