Huyện Đan Phượng muốn học hỏi kinh nghiệm quản trị đô thị từ Hà Lan

Huyện Đan Phương theo quy hoạch sẽ được nâng cấp thành quận, do đó vấn đề quản trị đô thị, hành chính đô thị là những vấn đề cấp bách, cần học hỏi kinh nghiệm từ các thành phố của Hà Lan.

Đoàn đại biểu huyện Đan Phượng chụp ảnh chung tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan)

Ngày 23/7, đoàn đại biểu huyện Đan Phương, Hà Nội do ông Nguyễn Tất Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dẫn đầu đã thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tất Thắng bày tỏ vui mừng được tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán, trong chuyến thăm tới Hà Lan nhằm tìm hiểu mô hình quản lý đô thị, hành chính đô thị của Hà Lan.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng cho biết huyện Đan Phương đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, và theo quy hoạch sẽ nâng cấp thành quận; các vấn đề quản trị đô thị, hành chính đô thị là những vấn đề cấp bách, cần tham khảo và học hỏi kinh nghiệm từ các thành phố của Hà Lan, quốc gia có mô hình đô thị thông minh và chính phủ điện tử, trong đó Hà Nội có quan hệ hợp tác thành phố - thành phố với Amsterdam.

Đoàn nêu nhiều vấn đề thực tiễn của địa phương và đề nghị được Đại sứ quán kết nối với phía Hà Lan để trao đổi thêm kinh nghiệm.

Đón đoàn tại buổi tiếp, Đại sứ Ngô Thị Hòa hoan nghênh đoàn Đan Phượng, Hà Nội tới thăm và học hỏi kinh nghiệm của Hà Lan, nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh Hà Lan và Việt Nam cũng như Hà Nội và Thành phố Amsterdam đã có hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong nhiều năm liên quan đến lĩnh vực xây dựng đô thị, quản lý nước và nông nghiệp công nghệ cao. Việc đoàn tới tìm hiểu những vấn đề trên là có cơ sở và Hà Lan có nhiều thế mạnh.

Đoàn đại biểu huyện Đan Phượng chụp ảnh chung tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan)

Đại sứ đã dành thời gian trao đổi với đoàn thông tin cơ bản về thể chế, bộ máy, xã hội Hà Lan và những lĩnh vực đoàn quan tâm; nhấn mạnh Đại sứ quán sẽ cung cấp thêm các thông tin chi tiết cho đoàn và sẵn sàng làm đầu mối với phía Hà Lan và huyện Đan Phượng giúp hai bên tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm mô hình phát triển đô thị mới, phù hợp với thực tiễn của huyện.

Sau hoạt động thăm Đại sứ quán, đoàn đại biểu huyện Đan Phượng tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Hà Lan, và sau đó rời đi Đức./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/huyen-dan-phuong-muon-hoc-hoi-kinh-nghiem-quan-tri-do-thi-tu-ha-lan/515189.vnp