Huyện Đan Phượng: Đường phố vắng vẻ, hàng quán 'cửa đóng then cài'

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 1/4/2020 đến 15/4/2020 để phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện Đan Phượng các cửa hàng kinh doanh, nhà hàng, quán ăn... cơ bản đã nghiêm chỉnh chấp hành.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên về ngày đầu thực hiện cách ly xã hội tại huyện Đan Phượng:

Khu vực tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang khá vắng vẻ.

Khu vực tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang khá vắng vẻ.

Tuyến đường đôi - trục chính qua địa bàn huyện lượng phương tiện thưa thớt hơn mọi ngày.

Hàng quán bên đường đã đóng cửa phòng chống dịch.

Cây xăng hoạt động phục vụ người dân.

Chợ dân sinh ở thị trấn Phùng bán thực phẩm, rau củ quả...

Một số người già đạp xe thể dục chiều...

Công nhân môi trường vẫn cần mẫn làm việc...

Bến xe Đan Phượng vắng vẻ.

Đường vào làng Thượng Hội, xã Tân Hội vắng vẻ.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-dan-phuong-duong-pho-vang-hang-quan-cua-dong-then-cai-thuc-hien-cach-ly-379702.html