Huyện Cờ Đỏ (Tp. Cần Thơ): Nhà máy xay lúa gạo gây ô nhiễm môi trường, tra tấn người dân

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống Moitruong.net.vn liên tục nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ) về việc Nhà máy xay lúa gạo Hoàng Khanh 1 (Nhà máy xay Hoàng Khanh 1) trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân. Người dân đã nhiều lần phản ánh sự việc tới chính quyền địa phương đề nghị vào cuộc giải quyết nhưng sự việc cứ trôi vào im lặng.

Nhà máy xay lúa Hoàng Khanh 1 bị người dân tố cáo trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Theo tìm hiểu của phóng viên Moitruong.net.vn trên địa bàn ấp Thạnh Hòa có 4 nhà máy xay xát lúa gạo, tuy nhiên, nhà máy gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới người dân nhất đó là Nhà máy xay xát lúa gạo Hoàng Thanh 1.

Lò sấy lúa của Nhà máy Hoàng Khanh chí cách nhà dân khoảng 4m

Nhà máy xay Hoàng Khanh 1 nằm sát gần khu dân cư, trong quá trình sấy thóc và hoạt động đã xả thải bụi bay mù mịt phủ kín các nhà dân. Tháng 2/2018, nhà máy xay Hoàng Thanh 1 đã đưa vào sử dụng thêm 10 lò sấy, do không có thiết bị xử lý bụi trong quá trình sấy nên bụi phát tán ra môi trường uy hiếp sức khỏe của người dân. Nguy hiểm hơn khoảng gần 2 năm trở lại đây, Nhà máy lại tự ý mở trang trại nuôi heo ngay phía sau nhà máy và sát nhà dân nên tình trạng ô nhiễm lại càng trầm trọng.

Các vật dụng trong nhà chỉ cần qua một đêm là bụi bám thành lớp dày

Gia đình Anh Trịnh T.P là bị ảnh hưởng nhiều nhất và thường xuyên phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường do nhà máy xay Hoàng Khanh 1 gây ra. Anh Trịnh T.P bức xúc cho biết: “Gia đình nhà tôi đã phải chịu đựng cảnh ô nhiễm môi trường này từ lâu rồi, không biết chính quyền ở đây dựa vào đâu mà cho Nhà máy xay Hoành Khanh 1 hoạt động ngay sát khu dân cư thế này. Nhà tôi chỉ cách lò xấy thóc khoảng 4m. Mỗi khi nhà máy hoạt động là bụi bay mù mịt phủ kín khu dân cư. Nhà tôi một ngày phải lau mấy lần mà không hết bụi, bụi bay len lỏi vào mọi ngóc ngách trong nhà, nhà tôi phải luôn đóng kín cửa để tránh bụi nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Gia đình chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền ấp và xã nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không thuyên giảm.

Đặc biệt, gần 2 năm trở lại đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn khi Nhà máy xay Hoàng Khanh 1 tự mở trại nuôi heo, có lúc tới hàng chục con, mùi hôi thối từ phân lợn bay thẳng vào nhà chúng tôi không tài nào mà thở được.”

Phía sau bờ rào sắt là nơi nuôi heo của Nhà máy xay lúa Hoàng Khanh

Việc để Nhà máy xay Hoàng Khanh 1 hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhiều năm mà không bị xử lý khiến người dân bức xúc. Trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Tp. Cần Thơ như thế nào trong vấn đề này?.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Tuấn

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/huyen-co-tp-can-tho-nha-may-xay-lua-gao-gay-o-nhiem-moi-truong-tra-tan-nguoi-dan/