Huyện Chương Mỹ: Hỗ trợ của Chính phủ đã đến tay người dân.

Chiều 4/5, Phòng LĐTB&XH huyện Chương Mỹ đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng gói an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, trên địa bàn huyện có trên 24.400 người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội được nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận nguồn hỗ trợ, Phòng LĐTB&XH cùng các địa phương đã tiến hành chi trả cho đối tượng được thụ hưởng ngay trong chiều 4/5.

Nhận số tiền trợ cấp 1.500.000 đồng, ông Nguyễn Chí Cảnh (xóm An Phú, thị trấn Chúc Sơn) là bệnh binh nhận nói: Tôi rất xúc động và biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ những người có công, người nghèo, cận nghèo. Các cụ ta xưa có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, số tiền này tuy không nhiều, nhưng nó sẽ giúp chúng tôi vượt qua khó khăn trong lúc dịch dã.

 Cán bộ kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước khi chi trả tiền cho người dân

Cán bộ kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước khi chi trả tiền cho người dân

Cùng chung tâm trạng với ông Cảnh, ông Nguyễn Ngọc Đức (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), ở thôn Long Châu Miếu, xã Phụng Châu chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi vì nhận được nguồn trợ cấp của Chính phủ. Số tiền không nhiều nhưng đây là sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ đối với những người như chúng tôi". Được biết, tại Phụng Châu có 791 đối tượng được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí trên 937 triệu đồng.

Theo đại diện của Phòng LĐTB&XH huyện Chương Mỹ, toàn bộ số tiền trợ cấp (trên 29 tỉ đồng) sẽ được các xã, thị trấn thực hiện chi trả theo thôn, xóm, khu dân cư xong trước ngày 8/5. Theo ghi nhận, quá trình chi trả (tại xã Phụng Châu và thị trấn Chúc Sơn chiều 4/5) đã tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng người, đúng đối tượng.

Ngoài các đối tượng thuộc diện chính sách, thời gian tới, các xã, thị trấn trên địa bàn Chương Mỹ sẽ tiếp tục rà soát đối tượng là lao động tự do, lao động tạm hoãn hợp đồng, để báo cáo thành phố và huyện phấn đấu để các đối tượng được nhận hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, bảo đảm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Trần thụ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-chuong-my-ho-tro-cua-chinh-phu-da-den-tay-nguoi-dan-383295.html