Huyện Chương Mỹ có thêm 2 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

UBND huyện Chương Mỹ vừa trang trọng tổ chức buổi lễ trao Bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng', tặng hoa và quà cho thân nhân của các mẹ Việt Nam anh hùng.

Những năm qua, huyện Chương Mỹ luôn quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai việc lập hồ sơ; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; trình Thành phố xét duyệt và đề nghị Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Trong dịp này, huyện Chương Mỹ vinh dự có 2 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đó là: mẹ Hoàng Thị Mèn, ở thôn Trại Trung, xã Hoàng Diệu và mẹ Ngô Thị Nhiễm ở thôn Lý Nhân, xã Hòa Chính.

Hiện nay, có 1 mẹ còn sống là mẹ Lê Thị Thanh, ở thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, đang được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Phát biểu tại buổi lễ, thân nhân của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nhiễm (xã Hòa Chính) đã bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ.

 Thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nhiễm xúc động phát biểu tại buổi lễ

Thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nhiễm xúc động phát biểu tại buổi lễ

Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Việc phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước ta đối với công lao to lớn và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ.

Thời gian tới, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, có những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bảo đảm các hộ gia đình chính sách có cuộc sống cao hơn mức trung bình của người dân trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tấm gương cống hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với nước, góp phần giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như truyền thống của quê hương.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/huyen-chuong-my-co-them-2-me-duoc-truy-tang-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc-ba-me-viet-nam-anh-hung-225262.html