Huyện Chương Mỹ: 99% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

Sáng nay (12/2), đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác số 3 của LĐLĐ Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và động viên tinh thần làm việc đầu Xuân mới tới cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức và Văn phòng LĐLĐ Thành phố.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến nắm tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại LĐLĐ huyện Chương Mỹ

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến nắm tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại LĐLĐ huyện Chương Mỹ

Báo cáo về tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng của đội ngũ CNVCLĐ trong các doanh nghiệp dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ cho biết: Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đều được đảm bảo, trên địa bàn huyện không có hiện tượng đình công, lãn công hay ngừng việc tập thể; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của CNLĐ về quyền lợi, chế độ chính sách…

Trong dịp nghỉ Tết, nhiều đơn vị vẫn duy trì chế độ trực sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, CNLĐ làm việc trong dịp Tết được đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi, nên người lao động rất phấn khởi, làm việc hăng hái.

Về chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến cho biết: Năm nay, mức thưởng Tết trung bình của người lao động khối hành chính sự nghiệp có thu đạt: 2.500.000 đồng (mức thưởng cao nhất 4.000.000 đồng, mức thưởng thấp nhất 1.000.000 đồng).

Đoàn công tác số 3 của LĐLĐ Thành phố do Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến làm Trưởng đoàn tới thăm, động viên tinh thần làm việc của người lao động tại Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam

Nhân dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức tặng 217 suất quà cho đoàn viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (trong đó: LĐLĐ thành phố trao 154 suất; Công đoàn Tổng Công ty thương mại Hà Nội tặng 10 suất quà cho con CNVLĐ; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện trao 30 suất quà; LĐLĐ huyện Chương Mỹ tặng 23 suất quà và 230 suất vé xe cho CNLĐ ở xa về quê đón tết... Hoạt động trên đã tạo niềm tin, niềm phấn khởi cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Báo cáo tình hình CNLĐ trở lại làm việc sau Tết, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ cho biết, sau Tết, cán bộ, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; doanh nghiệp có Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã trở lại làm việc đúng thời gian quy định đạt tỷ lệ cao (99%). Công nhân lao động tại các nhà máy, công ty, doanh nghiệp sau tết đã trở lại làm việc bình thường.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến mừng tuổi cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam

Thực hiện sự chỉ đạo tiếp tục thực hiện năm kỷ cương hành chính của thành phố Hà Nội, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ công đoàn trong toàn huyện nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương hành chính, đặc biệt là tại các cơ quan hành chính nhà nước có hoạt động giao dịch liên quan đến các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa từ huyện đến cơ sở qua kiểm tra đều đảm bảo 100% quân số cán bộ trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Gửi lời chúc Tết tới cán bộ, đoàn viên công đoàn LĐLĐ huyện Chương Mỹ nhân dịp đầu Xuân mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến thông tin nhanh về tình hình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn địa bàn Thành phố với tinh thần đảm bảo không người lao động nào không có Tết; tổ chức các chuyến xe đưa người lao động về quê đón Tết đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến nay, theo báo cáo nhanh từ các công đoàn cơ sở, đã có 88-90% CNLĐ các doanh nghiệp quay trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới.

Đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Chương Mỹ tới thăm, chúc Tết người lao động tại Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam

Ghi nhận những nỗ lực của các cấp công đoàn huyện Chương Mỹ trong việc chăm lo, tổ chức Tết sum vầy cho người lao động nhân dịp Tết, đặc biệt là chăm lo, tặng quà Tết tới đoàn viên; thăm, tặng quà động viên 2 gia đình nữ đoàn viên có chồng đang công tác tại đảo Trường Sa... Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đề nghị: Ngay đầu Xuân mới, LĐLĐ huyện cần bắt tay ngay vào công việc, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong Quý 1/2019 để hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

Bên cạnh đó, cần phân công cán bộ công đoàn nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ sau Tết, kịp thời báo cáo về LĐLĐ Thành phố để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời; động viên số CNLĐ trở lại làm việc, đảm bảo 100% người lao động chấp hành tốt về quy định giờ giấc, kỷ luật lao động; tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc đi lễ chùa đầu năm, không đi lễ trong giờ hành chính, không sử dụng xe công...

Nhân dịp này, đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tới thăm, chúc Tết Ban lãnh đạo và người lao động Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam -công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi 100% vốn Thái Lan - đóng tại Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến gửi lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành công tới mỗi gia đình người lao động; chúc Công ty sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, giữ vững thương hiệu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Những chuyến hàng xuất xưởng đầu năm tại Công ty Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam

Ông Nguyễn Thành Nam – Trợ lý Phó Tổng Giám đốc cho biết: Do nhu cầu từ nhân dân, đặc biệt là các chủ trang trại nên từ Mùng 6 Tết toàn bộ lao động khối sản xuất đã đi làm, riêng khối hành chính – văn phòng đi làm từ Mùng 7 Tết. Trong thời gian đi làm, Công ty đều đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định.

Cũng theo ông Nam, phần lớn lao động làm việc tại Công ty là người địa phương nên ngay những ngày đầu năm mới, 100% người lao động đều trở lại làm việc đúng quy định, nên không có biến động về lao động.

“Sự quan tâm, động viên tinh thần làm việc từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện trong ngày đầu Xuân mới, cùng với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên người lao động Công ty trong năm qua là động lực để Ban lãnh đạo, đoàn viên, người lao động Công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Thành Nam cho biết.

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huyen-chuong-my-99-lao-dong-tro-lai-lam-viec-ngay-dau-xuan-moi-87048.html