Huyền bí xác ướp nghi là cha của pharaoh nổi tiếng Ai Cập

Tại Thung lũng các vị vua, các chuyên gia tìm được một xác ướp nghi là cha của pharaoh nổi tiếng Ai Cập Tutankhamun. Tuy nhiên, đến nay, họ chưa thể khẳng định chắc chắn đó là xác ướp pharaoh Akhenaten.

Năm 1907, các chuyên gia tìm thấy hầm mộ KV55 tại Thung lũng của các vị vua ở Ai Cập. Hầm mộ này cách lăng mộ của pharaoh nổi tiếng Ai Cập Tutankhamun chỉ vài mét.

Năm 1907, các chuyên gia tìm thấy hầm mộ KV55 tại Thung lũng của các vị vua ở Ai Cập. Hầm mộ này cách lăng mộ của pharaoh nổi tiếng Ai Cập Tutankhamun chỉ vài mét.

Hơn 100 năm sau khi tìm thấy thi hài này, các chuyên gia tiến hành phân tích di truyền. Kết quả cho thấy, xác ướp thuộc về cha ruột của pharaoh Tutankhamun.

Theo các manh mối tìm thấy trong lăng mộ, xác ướp trong hầm mộ KV55 là Akhenaten - cha ruột của pharaoh Tutankhamun.

Pharaoh Akhenaten trị vì Ai Cập từ năm 1353 trước Công nguyên - 1335 trước Công nguyên. Ông là nhà vua đầu tiên đưa thần giáo vào Ai Cập (tức từ bỏ tín ngưỡng đa thần giáo lâu đời ở Ai Cập để chuyển sang tín ngưỡng thờ cúng một vị thần duy nhất - thần Mặt Trời Aten, gọi là nhất thần giáo).

Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng tình với kết luận trên và cho rằng danh tính đích thực của xác ướp trong hầm mộ chưa thể khẳng định đây là xác ướp pharaoh Akhenaten.

Sở dĩ các chuyên gia đưa ra quan điểm trên là vì phân tích xương và răng hé lộ xác ướp thuộc về một người đàn ông qua đời khi khoảng 19 - 22 tuổi. Trong khi đó, các tài liệu ghi chép pharaoh Akhenaten mất năm 26 tuổi sau 17 năm trị vì đất nước.

Liên quan đến bí ẩn này, các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu nhân chủng học, cổ bệnh học, cổ sinh học (FAPAB) ở Sicily đã tiến hành quá trình phục dựng gương mặt xác ướp nghi là cha ruột pharaoh Tutankhamun.

Các nhà khoa học ở FAPAB hợp tác với Cicero Moraes - họa sĩ pháp y 3D đến từ Brazil. Người này nổi tiếng với ác công trình phục dựng gương mặt từ quá khứ xa xưa.

Nhóm các chuyên gia sử dụng phương pháp Manchester để tái hiện gương mặt xác ướp được ma táng trong hầm mộ KV55. Theo đó, các nhà khoa học lập hình mẫu cơ mặt và dây chằng ở mô hình hộp sọ theo quy tắc giải phẫu. Lớp da được đặt lên trên cùng và độ dày mô là giá trị trung bình xác định qua thuật toán khoa học.

Nhờ vậy, các chuyên gia thành công trong việc phục dựng gương mặt xác ướp được tìm thấy trong hầm mộ KV55. Họ hy vọng kết quả này sẽ giúp sớm xác định được danh tính và thân phận chính xác của xác ướp.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/huyen-bi-xac-uop-nghi-la-cha-cua-pharaoh-noi-tieng-ai-cap-1516053.html