Huyện Bắc Bình, Bình Thuận vẫn ngập nặng do mưa lũ

Mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đã gây ngập lụt nhà ở, cây trồng và các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện.

Nhiều diện tích cây trồng khác cũng bị ngập úng. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Nhiều diện tích cây trồng khác cũng bị ngập úng. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Bình, trong ngày và đêm 25/11, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, mưa to kéo dài trên diện rộng. Đỉnh lũ đo tại Trạm thủy văn Sông Lũy vào lúc 5 giờ ngày 26/11 đạt 28,4 m, vượt báo động III 0,4 m, gây lũ trên sông Lũy.

Thống kê ban đầu, tại huyện Bắc Bình mưa lũ không gây ra thiệt hại về người nhưng gây ngập 325 căn nhà ở. Cụ thể, ở xã Sông Lũy bị ngập 15 căn nhà, xã Phan Hòa bị ngập 310 căn nhà. Mưa lũ cũng gây ngập 3.003 ha sản xuất nông nghiệp; trong đó có khoảng 1.700 ha lúa sắp chín ở các xã Phan Hòa, Phan Rí Thành, Lương Sơn, Phan Hiệp... Có khoảng 850 ha thanh long bị ngập. Một số công trình phúc lợi xã hội như: tường rào trường Tiểu học Phan Hòa, trụ điện và cầu bị sập, ngã đổ, hư hỏng…

Người dân đầu tư phân bón, rơm, công sức để chăm sóc, tuy nhiên nước ngập đã làm trôi hết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Chính quyền địa phương đã triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân ở các khu dân cư ở những vùng ven sông, suối di dời, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Hiện, các địa phương tiếp tục kiểm tra, thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại và có biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/huyen-bac-binh-binh-thuan-van-ngap-nang-do-mua-lu-20181126171436954.htm