Huyện Ba Vì tăng cường giải tỏa vi phạm hành lang giao thông

Ngày 16/9, các lực lượng liên ngành của huyện Ba Vì, Hà Nội tiến hành giải tỏa các hành vi vi phạm giao thông 5 xã dọc Quốc lộ 32…

Theo đó, bắt đầu từ xã Cam Thượng lực lượng chức năng đã kiên quyết tháo dỡ các lều quán kinh doanh vật liệu xây dựng, quán nước vỉa hè, các biển quảng cáo cố định, biển quảng cáo di động, mái che, mái vẩy… vi phạm hành lang an toàn giao thông.

 Các lực lượng liên ngành huyện Ba Vì tháo dỡ vi phạm. Ảnh: Hồng Đạt

Các lực lượng liên ngành huyện Ba Vì tháo dỡ vi phạm. Ảnh: Hồng Đạt

Kết quả, nhiều vi phạm đã bị xử lý. Cụ thể, lực lượng liên ngành của huyện Ba Vì đã tháo dỡ hai quán nước vỉa hè, thu giữ hàng chục biển quảng cáo cố định, di động, tháo dỡ nhiều mái vẩy.

Với tinh thần làm việc quyết liệt, ngày đầu ra quân các lực lượng đã hoàn thành mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Được biết, sau ngày 16/9, những ngày tiếp theo lực lượng liên ngành của huyện cùng với các xã sẽ tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã Đồng Thái, Vật Lại, Phú Sơn, Thái Hòa.

Qua rà soát của Đội Thanh tra Giao thông huyện Ba Vì, 5 xã trên hiện nay còn tồn tại khoảng 230 biển quảng cáo di động, mái che, mái vẩy sai quy định, 150 trường hợp kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 32.

Hồng Đạt

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/huyen-ba-vi-tang-cuong-giai-toa-vi-pham-hanh-lang-giao-thong-113098.html