Huyện Ba Vì sẽ gửi 'tối hậu thư' vụ xây 'cung điện' trái phép

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì khẳng định sau ngày 4.5, nếu chủ đầu tư 'cung điện công chúa' không tự tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước để cưỡng chế vi phạm.

Chiều 2.5, Thường trực Huyện ủy Ba Vì đã họp lãnh đạo các cơ quan chức năng bàn phương án xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Trao đổi với Dân Việt ngay sau cuộc họp, ông Bạch Công Tiến – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì khẳng định: “Để xảy ra hậu quả xây dựng công trình kiên cố kể trên, huyện có trách nhiệm quản lý và đang tập trung giải quyết. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, yêu cầu dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp”.

Theo đánh giá của ông Tiến, báo chí đã thông tin trung thực, khách quan về vụ việc “cung điện xây trái phép trên đất lâm trường”.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết sẽ xử lý vi phạm theo các bước thật chặt chẽ

Ông Tiến cũng cho biết thời gian xây dựng công trình trái phép trên được bắt đầu từ khoảng tháng 10.2017. UBND xã Yên Bài có báo cáo lên huyện sự việc; đã hơn 6 lần tiến hành lập biên bản xử lý, xử phạt hành chính do vi phạm trật tự xây dựng, mời chủ đầu tư lên làm việc… nhưng ông Lê Viết Long không hợp tác.

Gần đây nhất, UBND huyện Ba Vì đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Tài nguyên Môi trường, Thanh tra, quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng, công an huyện phối hợp với chính quyền xã Yên Bài đến kiểm tra trực tiếp hiện trường. Tại buổi kiểm tra trên, ông Lê Viết Long – người được cho là chủ đầu tư công trình cũng đã ký biên bản làm việc về việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Thời điểm hiện tại, tổ công tác này cử lực lượng giám sát tại công trường xây dựng (đội 5, xã Yên Bài); đình chỉ mọi hoạt động xây dựng liên quan.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cũng cho biết tổ công tác đang củng cố hồ sơ để UBND ra kết luận đầy đủ căn cứ pháp lý xử lý công trình vi phạm.

UBND xã Yên Bài đã yêu cầu chủ đầu tư công trình tự tháo dỡ trước ngày 4.5, sau thời hạn này, nếu chủ đầu tư chưa thực hiện UBND huyện sẽ tiếp tục yêu cầu. “Tiếp đó, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ vi phạm, nếu thuộc thẩm quyền của huyện, huyện sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế” – ông Tiến cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng TNMT huyện Ba Vì thông tin nguồn gốc đất xây dựng công trình sai phạm là đất thuộc Nông trường Việt Mông. Sau khi nông trường giải thể, đất thuộc nông trường đã bàn giao trao trả để huyện Ba Vì quản lý. Diện tích xây dựng trái phép là 116m2 trên tổng diện tích hơn 9000m2.

Theo Phòng TNMT huyện Ba Vì, công trình vi phạm xây dựng trên diện tích 116m2

Như Dân Việt đã thông tin, tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì xuất hiện một công trình được gọi là “cung điện công chúa” xây dựng trên đất lâm nghiệp.

UBND xã Yên Bài cho biết đây là công trình xây dựng trái phép, chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích. UBND xã Yên Bài đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu đình chỉ xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính nhưng công trình vẫn “mọc” lên.

Minh Phong

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/huyen-ba-vi-se-gui-toi-hau-thu-vu-xay-cung-dien-trai-phep-871904.html