Huyện Ba Vì phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Ngày 20/2, huyện Ba Vì tổ chức lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' xuân Tân Sửu 2021.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân” trong nhiều năm qua, huyện Ba Vì luôn tổ chức phát động Tết trồng cây, phấn đấu trồng cây nào sống cây đó.

 Các đại biểu huyện Ba Vì trồng cây tại xã Tản Lĩnh. Ảnh: Hồng Đạt

Các đại biểu huyện Ba Vì trồng cây tại xã Tản Lĩnh. Ảnh: Hồng Đạt

Trở thành nét đẹp truyền thống, ngay trong ngày đầu xuân, huyện Ba Vì phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Theo kế hoạch, năm 2021, toàn huyện sẽ trồng mới khoảng 25.000 cây các loại, trong đó hơn 2.000 cây phân tán.

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Ba Vì, xã Tản Lĩnh đã trồng hơn 60 cây bóng mát các loại tại Nhà văn hóa thôn Cua Chu. Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp đầu năm mới năm nay tiếp tục tạo khí thế, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân huyện Ba Vì để tích cực hơn nữa hưởng ứng tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Theo tìm hiểu, xã Tản Lĩnh là địa phương vinh dự được Bác Hồ về phát động Tết trồng cây trước lúc người đi xa vào năm 1969. Suốt nhiều năm qua, huyện Ba Vì đã luôn làm tốt công tác bảo vệ và phát triển hơn 11.000ha rừng. Rừng ở Ba Vì không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Nhiều mô hình trồng cây bóng mát, hoa, cây cảnh đã đem lại đời sống ấm no cho các vùng quê ở Ba Vì.

Hồng Đạt

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/huyen-ba-vi-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-119322.html