Huyện Ba Vì bảo đảm an toàn phòng, chống dịch phục vụ cuộc bầu cử

Sáng 15-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì).

Tham gia đoàn kiểm tra có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền…

Trước khi làm việc với huyện Ba Vì, đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử gắn với thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Yên Bài và thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì).

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19; liên quan đến các ổ dịch trong nước, huyện có 8 trường hợp F1, 104 trường hợp F2 đã được đưa đi cách ly tập trung và hướng dẫn cách ly tại gia đình.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch, huyện đã thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 31 xã, thị trấn; yêu cầu tạm dừng hoạt động 93 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, internet; tạm dừng đón khách tại 397 khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng 16 đám cưới và hướng dẫn 14 đám hiếu tổ chức gọn nhẹ; vận động 540 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết bảo đảm an toàn phòng, chống dịch…

Về công tác chuẩn bị bầu cử, huyện có 237 tổ bầu cử, được tập huấn kỹ các nội dung về bầu cử; thực hiện niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đến nay, huyện đã cơ bản tổ chức xong các hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử...

Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã của huyện Ba Vì cũng đã giải quyết 25 đơn, thư liên quan đến cuộc bầu cử; các lực lượng chức năng của huyện thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có vụ việc phức tạp.

Các thành viên đoàn kiểm tra cho rằng, huyện Ba Vì rộng, địa bàn chia cắt, vì thế, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cần được thực hiện chu đáo. Huyện có 13 địa điểm bỏ phiếu ở nhà dân, cần thực hiện tốt công tác an toàn cả trong bầu cử và phòng, chống dịch; công tác tập huấn cho tổ bầu cử cần được tăng cường hơn nữa, nhất là khâu kiểm tra dấu, hòm phiếu, tránh nhầm lẫn, sai sót trước ngày bầu cử...

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, huyện Ba Vì đã tích cực triển khai công các phòng, chống dịch Covid-19; công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, bảo đảm theo quy định.

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện không chủ quan khi chưa có ca F0 trên địa bàn, cập nhật các văn bản chỉ đạo mới của trung ương, thành phố và điều kiện tình hình mới gắn với công tác bầu cử để chuẩn bị các kịch bản, chủ động mọi tình huống khi bùng phát dịch.

Huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để cán bộ, người dân tự giác khai báo thông tin khi đi - đến vùng dịch; chuẩn bị các bước để xây dựng khu cách ly tập trung trên địa bàn theo chỉ đạo của thành phố; sẵn sàng về nhân lực, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phòng dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện Ba Vì tăng cường chỉ đạo, tập huấn và xây dựng kế hoạch, kịch bản ngày bầu cử đến các tổ bầu cử, gắn với công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi với Tổ bầu cử xã Yên Bài (huyện Ba Vì).

Ngoài tiếp tục tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, huyện cần tăng cường kiểm tra, thực hiện tiếp nhận và cấp phát tài liệu bầu cử cho các tổ bầu cử bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, đúng quy định.

Thành viên Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện chú trọng đôn đốc, kiểm tra địa bàn phụ trách; tổ chức định hướng mạn đàm tiểu sử trích ngang các ứng cử viên để cử tri nắm rõ, bầu đúng, bầu đủ cơ cấu, số lượng; tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Huyện cũng cần tổ chức đợt phát động thi đua trong các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị cơ sở về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999471/huyen-ba-vi-bao-dam-an-toan-phong-chong-dich-phuc-vu-cuoc-bau-cu