Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa: Cần xử lí nghiêm việc một số công chức bắt giữ, hành hung người trái pháp luật

Chị Bùi Thị Hồng có đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Lê, công tác tại HĐND huyện Bá Thước; bà Nguyễn Thị Lý, công tác tại Viện KSND TP Thanh Hóa; ông Hùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Điền Lư, huyện Bá Thước và một người tên Tuyên, giả danh Công an huyện Bá Thước có hành vi bắt giữ, hành hung, cướp tài sản. Cơ quan chức năng cho biết, đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc…

Theo đơn của chị Bùi Thị Hồng, trú tại xóm Trúc, xã Điền Trung, huyện Bá Thước gửi Công an huyện Cẩm Thủy, Công an huyện Bá Thước, Công an và Viện KSND tỉnh Thanh Hóa: Khoảng 19 giờ ngày 27/4/2019, chị Hồng đang ngồi ăn cơm với anh Lực (cùng quê) tại quán đối diện cây xăng thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, thì bị nhóm người trên xông vào đánh ngất xỉu. Sau đó, họ đưa chị lên xe ô tô loại 7 chỗ, do ông Hùng lái, chở lên phố Điền Lư, xã Điền Lư đánh tiếp. Chưa dừng lại, những người này lại chở chị Hồng xuồng gần chùa Mèo, thuộc khu vực thôn Muỗng Do, xã Điền Trung tiếp tục đánh, sau đó chở về gần nhà chị Hồng đánh lần nữa rồi mới thả về. Theo trình báo, chị Hồng bị mất hết tư trang, giấy tờ và 8 triệu đồng tiền mặt. Sau khi bị đánh, chị Hồng phải đi điều trị vết thương tại Bệnh viên Đa khoa huyện Bá Thước từ ngày 27 đến 28/4/2019.

Thông báo tin báo tội phạm Công an huyện Bá Thước gửi Viện KSND huyện Bá Thước.

Thông báo tin báo tội phạm Công an huyện Bá Thước gửi Viện KSND huyện Bá Thước.

Trao đổi với phóng viên, chị Hồng cho biết: Do người cùng xã, nên chị biết bà Lê, bà Lý, ông Hùng hiện đang là công chức Nhà nước và địa chỉ nơi công tác, còn người tên Tuyên xưng là Công an huyện Bá Thước, chỉ là kẻ ngoài xã hội được nhóm người này thuê.

Xác minh danh tính của những công chức bị tố cáo, phóng viên làm việc với Viện KSND TP Thanh Hóa và UBND huyện Bá Thước. Ông Nguyễn Đức Thanh, Viện trưởng Viện KSND TP Thanh Hóa cho biết, bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1983, quê ở xã Điền Lư, là Kiểm sát viên của Viện KSND TP Thanh Hóa, hiện đang đi tập huấn ở Hà Nội. Ông Thế Anh, Chánh Văn phòng UBND huyện Bá Thước cho biết, bà Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1985, quê ở xã Điền Lư, hiện là Phó ban Pháp chế HĐND huyện Bá Thước.

Chị Hồng đang trình bày với phóng viên.

Ông Võ Minh Toàn, Viện trưởng Viện KSND huyện Bá Thước cho biết: “Sau khi nhận được thông báo tin tố giác tội phạm từ Công an huyện và chỉ đạo từ Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, chúng tôi đã phối hợp với bên công an điều tra, xác minh, hiện đã yêu cầu những đối tượng bị tố cáo làm giải trình. Do vụ việc phức tạp, vì liên quan đến hành vi cướp tài sản, nên phải điều tra, xác minh kĩ. Quan điểm của chúng tôi, là xử lí đúng người, đúng tội, không bao che”.

Theo Ngày mới online

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/huyen-ba-thuoc-tinh-thanh-hoa:-can-xu-li-nghiem-viec-mot-so-cong-chuc-bat-giu-hanh-hung-nguoi-trai-phap-luat-46302.html