Huyền ảo… 'đêm đen khói trắng'

Chỉ trong vòng một năm qua, nạn nghiện ngập ma túy đang trở thành mối lo đặc biệt cho toàn xã hội. Hàng chục chuyên án lớn nhỏ đã được lực lượng điều tra xác lập, đập tan nhiều tập đoàn vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tuy vậy, các đường dây này vẫn kịp vươn 'vòi bạch tuộc', đe dọa trực tiếp đến thế hệ trẻ.

Mới đây, một tụ điểm ăn chơi khét tiếng ở Q.1 vừa bị công an “sờ gáy”. Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 100 dân chơi dương tính với ma túy, trong số này có nhiều thanh thiếu niên. Một ngày theo chân các thanh thiếu niên làm bạn với "làn khói trắng", phóng viên Báo Công an TPHCM đã phát hiện nhiều sự thật bất ngờ.

Kiểm tra là ra...con nghiện!

Quán bar 030-X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang (Q.1, TP.HCM) rạng sáng 24-7, còn nhộn nhịp. Tiếng nhạc dập dìu phát ra từ chiếc loa công suất lớn, đưa các vị khách thời thượng chìm vào một thế giới đầy hư ảo.

Ánh đèn laser chớp nhoáng chẳng mấy chốc làm chệnh choạng tầm nhìn của những thanh niên say men nồng. Trên những bàn tiệc thịnh soạn với đầy đủ rượu ngon và cả những mỹ nữ chân dài, đâu đó xuất hiện những viên nén nhiều màu sắc được các dân chơi bí mật chuyền tay

Cách đó không xa, tại một chiếc bàn “vip” với ghế sô-pha được bọc nhung, hai thanh niên với khuôn mặt lờ đờ lấy từ trong túi những bịch nilon chứa những viên nén nhỏbằng đầu móng tay. Theo lời rỉ tai của những dân chơi, đó chính là loại thần dược, có thể giúp người sử dụng trút muộn phiền.

Nhiều người liên quan được đưa về trụ sở làm rõ - Ảnh Thanh Minh

Nhiều người liên quan được đưa về trụ sở làm rõ - Ảnh Thanh Minh

Quan sát một vòng, cả hai nhanh chóng chia nhau rồi bỏ vội vào miệng. Tiếng la phấn khích từ những cô gái trẻ càng tạo thêm độ hưng phấn cho các chàng trai. Tuy vậy, sự hưng phấn của bộ đôi này nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của các vị khách đặc biệt.

Tiếng la lớn, phát ra từ một người đàn ông tuổi trung niên: “Cảnh sát đây! Tất cả đưa tay lên trời, giữ nguyên vị trí” - khiến cả vũ trường 030-X8 náo loạn.

Sau tiếng la đanh thép từ vị chỉ huy, hàng chục chiến sĩ thuộc Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP.HCM và Công an Q.1 nhanh chóng tỏa đi xung quanh các bàn tiệc khiến các “thượng đế” hoang mang.

Phát hiện có công an, nhiều dân chơi nháo nhào tìm đường chạy, vứt vội những bịch nilon nghi chứa ma túy xuống sàn nhà nhằm phi tang. Tuy vậy, kế hoạch này nhanh chóng bị phá sản bởi sự can thiệp kịp thời của các trinh sát tinh nhuệ. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an phát hiện nhiều bịch chứa chất bột nghi ma túy tổng hợp.

Nhiều khách chơi tại quán bar 030-X8 đều dương tính với các chất ma túy

Cùng với đó, hơn 300 người gồm cả “dân chơi” và nhân viên của quán bar có biểu hiện phê ma túy. Tất cả đều bị mời về trụ sở làm rõ. Qua sàng lọc, công an phát hiện hơn 120 thanh niên bao gồm nhiều nam thanh, nữ tú dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, một số nhân viên của quán bar này đang bị điều tra và làm rõ thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 10-7-2019, CAQ Hải Châu (TP.Đà Nẵng) kiểm tra quán bar F3 Club (P.Hải Châu 2), lúc này đang có 50 khách. Qua kiểm tra nhanh, có 15 người dương tính với ma túy. Trong vòng 2 tháng, quán bar F3 Club đã tái phạm. Trước đó, ngày 3-5, quán bar này cũng bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện xảy ra các vi phạm tương tự, có 80 người dương tính với ma túy, 4 thanh niên tàng trữ ma túy.

Lúc 1 giờ ngày 23-6, Đội CSĐTTP về ma túy Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra quán bar ST Club - Làn Sóng Trẻ ở P.Tân Tiến. Lúc này, trong quán có gần 300 khách, nhiều bàn được trang bị dụng cụ sử dụng shisha. Tại hiện trường, công an thu được nhiều gói nylon chứa các viên và bột, nghi ma túy tổng hợp) MTTH. Toàn bộ số khách được đưa về trụ sở công an để kiểm tra, phát hiện gần 200 đối tượng dương tính với ma túy.

Công an kiểm tra kiểm tra quán bar ST Club - Làn Sóng Trẻ ở Đồng Nai

Lúc 3 giờ ngày 8-6, Công an TP.Biên Hòa kiểm tra quán karaoke T.T.N. (P.Bửu Long), trong 4 phòng hát có 50 thanh niên (31 nam, 19 nữ) đang nhún nhảy, một số đối tượng vật vờ, có biểu hiện đã sử dụng “chất độc”. Tang vật thu tại hiện trường gồm: 3 bịch MTTH dạng bột, một số viên MTTH, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, có 47 người dương tính với ma túy.

Sáng 7-4, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke XMEN ở xã Đông Kết (H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), lúc này có 69 khách tại 6 phòng hát. Qua kiểm tra, có 45 đối tượng dương tính với ma túy, đa số tuổi đời từ 18 - 30. Trong đó, có 20 phụ nữ, độ tuổi từ 18 - 25. Cùng ngày, Công an TP.Cà Mau kiểm tra, phát hiện 96 khách nghi sử dụng “hàng” tại cơ sở karaoke Gossip (P5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Qua kiểm tra nhanh, cả 96 đối tượng đều dương tính với ma túy...

Công an kiểm tra quán karaoke Gossip ở Cà Mau

Những cuộc kiểm tra mang tính chất quy mô và bất ngờ trên diễn ra ở nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Sau mỗi lần kiểm tra đều phát hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp dương tính với ma túy. Những con số này báo động rằng, cả xã hội không thể thờ ơ với công cuộc đấu tranh với “cái chết trắng”!

“Áo trắng”…đi bay!

Tuy không nguy hiểm như heroin hay ma túy tổng hợp nhưng “cỏ Mỹ”, cần sa, bồ đà vẫn được liệt vào danh mục chất thức thần gây nguy hiểm cho sức khỏe và bị cấm mua bán, sử dụng trái phép tại Việt Nam. Tuy vậy, các loại thảo mộc này vẫn đang được bày bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội và được nhiều sinh viên chuyền tay nhau sử dụng.

Hóa trang thành những cậu học trò muốn một lần bay bổng cùng làn khói trắng, phóng viên được L. (sinh viên của một trường đại học ở TPHCM) mách nước: Cậu ta và nhóm bạn sẽ tổ chức một cuộc "phê pha" trong tối 27-5 ngay tại phòng trọ của mình. Tuy nhiên, để được tham gia vào buổi tiệc đặc biệt của những cậu sinh viên thời thượng, chúng tôi phải góp tiền vào!

Camera bí mật ghi lại hình ảnh cuộc giao dịch giữa L. và và người bán cần sa

L. dẫn phóng viên tìm đến một quán cà phê ở Q.Bình Thạnh tìm gặp một thanh niên chuyên bỏ mối cần sa cho sinh viên. “Tối nay 5 đứa chơi thì ít nhất cũng phải mua bịch 5 gram” – L. nói. Hiểu ý “thượng đế”, người bán lấy từ trong chiếc túi đeo một bịch 5 (bịch 5 gram) rồi đưa liền cho L. “Hàng xịn! tui bao bạn xài nhé. Chỉ 200 ngàn thôi” – người bán hào hứng khoe.

Mang theo gói “hàng xịn” vừa mua được từ tay buôn có tiếng, L. bắt đầu chỉ cách chúng tôi sử dụng loại “tiên dược” mà theo chàng sinh viên có thể chữa bách bệnh và làm con người quên đi mệt nhọc.

Để có thể sử dung được cần sa, L. dùng một dụng cụ nhỏ để nghiền lá thuốc. Thuốc sau khi được tán nhuyễn sẽ được cuốn vào một mảnh giấy chuyên dụng rồi sử dụng.

Theo L., cỏ Mỹ, cần sa, thuốc lắc… tuy không được bán và sử dụng công khai như bóng cười song vẫn rất dễ dàng bắt gặp tại các cuộc chơi. “Họ sử dụng gần như công khai, có khi mùi thuốc sực hết cả quán song không ai quan tâm, tất cả đều làm ngơ và họ tiếp tục chơi”, L. kể.

Trong căn phòng độ chừng 15 mét vuông, 4 sinh viên của một trường đại học danh tiếng, say mê rít từng điếu “cần sa” đang đỏ lửa. Họ gồm 2 nam và 2 nữ, với khuôn mặt vẫn còn “búng ra sữa” nhưng tỏ vẻ cực kỳ hào hứng về thứ “tiên dược” mà mình đang sử dụng.

Để tăng cảm giác “phê”, một chiếc loa phát sẵn những bản nhạc vũ trường đã được đặt sẵn trong phòng với âm lượng luôn ở mức cao nhất. Tất cả chìm trong làn khói trắng giữa… đêm đen huyền ảo!

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua nhưng những ảo giác do điếu cần sa đem lại vẫn chưa kết thúc. Thứ cảm giác lâng lâng khiến các cô cậu sinh viên mê muội khiến chúng tôi không khỏi rợn người.

Tất cả chỉ kết thúc khi trời gần chuyển sáng. Tâm sự với phóng viên, L. nói, buồn bực chuyện gia đình nhưng không có cách nào giải tỏa, cậu đã tìm đến với cần sa sau khi được một người bạn chung trường mách lối.

Người bán tận tình hướng dẫn người mua cách sử dụng cần sa cho đúng cách

Ngày qua ngày, nhóm bạn “chuyên cần” của L. ngày một nhiều. Tất cả đều là những cô cậu học trò có hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, thiếu sự quan tâm của cha mẹ và người thân. Hệ quả, những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng cứ thế được cả nhóm duy trì suốt từ ngày này sang tháng nọ.

Và khi những loại thảo mộc nhẹ đô này không còn đủ thỏa mãn cơn ghiền của những “con nghiện”, heroine hay các loại ma túy tổng hợp sẽ lại là thứ “tiên dược” được thay thế.

Nỗi đau có con trót dính "làn khói độc"

Trước tình trạng thế hệ trẻ tìm đến ma túy hay các loại chất thức thần như hiện này, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự lo lắng đối với phóng viên. Trong quá trình thu thập tài liệu để thực hiện phóng sự, chúng tôi đã trực tiếp nghe qua nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” mà các bậc phụ huynh gặp phải, khi có con trót dính vào “làn khói độc”.

Chị Nguyễn Diệu H. (ngụ quận Thủ Đức), có con đang học tại một trường ĐH cũng bị bạn bè rủ rê sử dụng “cỏ Mỹ” vào cuối năm ngoài. Nhưng khi nghe con bảo “cái này chỉ hút cho vui chứ không gây nghiện như ma túy”, chị H. chỉ dừng lại ở mức khuyên can, động viên con dừng ngay hành vi không tốt này.

Những bịch cần sa được người bán với giá từ 200 ngàn đồng

Tuy vậy, cho đến cách đây không lâu, chị H. mới tá hỏa khi nhận được giấy báo của nhà trường vì tình trạng học tập sa sút và việc bỏ tiết triền miên của cậu con quý tử. Quá lo lắng, người mẹ mới bắt đầu theo dõi và phát hiện con trai ngày một nghiện “cỏ Mỹ” mà không hay. “Thú thật vợ chồng tôi đều phải lo ra đường buôn bán nên nhiều lúc không quan tâm cháu nên để sự viejc đáng tiếc này xảy ra” – chị H. rưng rưng kể lại.

Nhầm lẫn tai hại!

Nói về việc lầm tưởng của giới trẻ hiện nay về mức độ nguy hiểm do các loại thảo mộc như cần sa, “cỏ Mỹ”, bồ đà đem lại, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, trong cần sa có chất THC (Tetra Hydro Cannabinol) là yếu tố làm cho người sử dụng “phê”, nghĩa là làm biến đổi tâm trạng của người sử dụng, khiến họ có cảm giác khác biệt. Khi hút cỏ Mỹ, chất THC nhanh chóng qua phổi vào máu. Nếu sử dụng với liều lượng cao trong thời gian từ 3 tháng thì khả năng hồi phục não bộ của người nghiện sẽ vô cùng khó nếu không muốn nói là không thể.

Đề xuất đưa bóng cười vào danh mục các chất ma túy
Vừa qua, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng nắm tình hình, xác định thực trạng sử dụng bóng cười và các chất hướng thần mới ở trong nước. Bộ cũng đang khảo quy định của Ban Kiểm soát ma túy quốc tế và các nước trên thế giới về các chất này, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất Chính phủ đưa vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất này. Hiện nay chưa có quốc gia nào đưa bóng cười vào Danh mục chất ma túy.

Một thanh niên đang sử dụng một trái “bóng cười” trong lúc lái xe tại TPHCM

Tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 29-5, “bóng cười” chính thức xếp vào danh mục cấm. Theo đó, Bộ Y tế đã có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND TP Hà Nội về yêu cầu ngừng sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí, vì khí này làm thay đổi trạng thái tâm thần kinh. Bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (dinitơ oxit hay nitrous oxide).

Đức Nam - Huỳnh Văn - Lăng Hương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/huyen-ao-dem-den-khoi-trang_77773.html