Huy Toàn và Hồng Quân lên tuyển: Cơ hội nào cho trò cưng của Miura?

HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi triệu tập Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân và Ngô Hoàng Thịnh, những công thần của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura.

HLV Park Hang Seo gây bất ngờ

Chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ lớn khi chốt danh sách 32 tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bên cạnh Tô Văn Vũ (Bình Dương), Đặng An Tuấn (SHB Đà Nẵng) thì Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân là 2 cái tên được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ dành sự quan tâm lớn và đặt ra câu hỏi tại sao hai cầu thủ này được thầy Park gọi lên tuyển?

Những câu hỏi như trên thường xuyên xuất hiện ở mỗi đợt HLV Park Hang Seo chốt danh sách. Và câu trả lời của chiến lược gia 60 tuổi chính là kết quả, là thành tích mà ông làm được cùng “Những ngôi sao vàng”.

Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân là hai cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Họ chính là trụ cột không thể thay thế của Olympic Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura.

Võ Huy Toàn vì chấn thương nặng nên không được ăn cơm tuyển từ năm 2016 đến bây giờ. Bản thân tiền vệ này cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại phong độ khi trở lại sau chấn thương.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1993 đã trở lại ở giai đoạn 2 của V-Legue 2019 và thi đấu tương đối tốt. Mặc dù không ghi được bàn thắng nhưng trong 6 trận được HLV Huỳnh Đức trao cơ hội, tiền vệ này đều để lại dấu ấn và dần tìm lại phong độ của ngày xưa.

Mạc Hồng Quân thì sao? Cầu thủ này cũng xuống phong độ kể từ sau khi HLV Miura chia tay bóng đá Việt Nam. Nhưng, ở mùa giải năm nay, tiền đạo này đã lột xác ngoạn mục dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Hùng.

Cụ thể, Mạc Hồng Quân có 21 trận đá chính cho Than Quảng Ninh ở V-League 2019. Tiền đạo này ghi được 8 bàn thắng, lọt top những chân sút nội tốt nhất để giúp Than Quảng Ninh liên tục góp mặt trong top 4 đội bóng mạnh nhất mùa giải năm nay.

Cơ hội nào cho trò cưng của HLV Miura?

Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân được gọi lên tuyển, nhưng để có tên trong danh sách chính thức cuối cùng của HLV Park là rất khó khăn. Tuy nhiên, cơ hội vẫn rộng mở với hai cầu thủ này cũng như Đặng Anh Tuấn, Tô Văn Vũ, Hà Minh Tuấn hay Nguyễn Công Thành.

Tất cả đều thấy rằng, HLV Park Hang Seo áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công cho các cấp độ của ĐT Việt Nam. Lối chơi này đòi hỏi các cầu thủ phải đa năng, thi đấu được ở nhiều vị trí, xử lý bóng nhanh, dứt khoát và có độ chính xác cao để trừng phạt đối thủ trong tích tắc.

Mạc Hồng Quân ở trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Mạc Hồng Quân ở trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Nếu ai theo dõi các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura thì dễ thấy rằng, lối chơi mà nhà cầm quân người Nhật áp dụng không khác mấy so với ông Park. Điểm khác biệt duy nhất là HLV Miura chỉ đạo các học trò đá rát quá mức cần thiết, không giữ được cái đầu lạnh.

Dưới sự huấn luyện của HLV Miura, Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân là hai cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Nếu cần một dẫn chứng để chứng minh cho điều này thì mọi người hãy xem lại diễn biến trận đấu giữa Olympic Việt Nam thắng 4-1 Olympic Iran ở Asiad 2014 trên đất Hàn Quốc.

Clip Olympic Việt Nam 4-1 Olympic Iran

Ở trận đấu đó, Olympic Việt Nam phòng ngự tuyệt vời và phản công cực hay. Những đợt lên bóng đầy tốc độ và sự quyết đoán, chính xác của Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân, Phi Sơn và Hoàng Thịnh đã giúp HLV Miura viết sử cho Olympic Việt Nam ở Asiad năm đó.

Trở lại với ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Thời điểm này, nhà cầm quân người Hàn không có sự phục vụ của Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức. Ngoài ra Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng và Quang Hải, các cầu thủ này đang trong trạng thái quá tải vì thi đấu khoảng 50 trận trong năm nay.

Nếu theo dõi kỹ ĐT Việt Nam ở trận ra quân với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 và trước đó là King’s Cup 2019, có thể thấy những đợt lên bóng của nhà vô địch AFF Cup 2018 chậm và thiếu tính đột biến. Chúng ta phải trông chờ vào những pha đá phạt góc và tình huống cố định để tìm cách tiếp cận khung thành của “Voi chiến”.

Võ Huy Toàn chơi rất hay dưới thời HLV Miura (Ảnh: Getty).

Khách quan đánh giá, Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân có thể đáp ứng ít nhất 3 yêu cầu của HLV Park Hang Seo. Đó là đa năng, nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ tốt. Hai cầu thủ này chỉ chinh chiến ở giải trong nước nên thể lực vẫn dồi dào.

Võ Huy Toàn có thể đá hậu vệ trái, tiền vệ trái, thậm chí là tiền đạo trái. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân có thể đá tiền vệ cánh và tiền đạo cắm. Ưu điểm của Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân là có tốc độ, kỹ thuật tốt và chơi bóng đơn giản, không làm mất nhịp phản công.

Trong bối cảnh mà các trụ cột của ĐT Việt Nam đang bị quá tải, tuyến tiền vệ thiếu sự đột biến và hàng tiền đạo khan hiếm bàn thắng thì đây là cơ hội tuyệt vời cho Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân thể hiện khả năng. Ở khía cạnh nào đó, nếu như hai cầu thủ này được chọn vào danh sách chính thức, họ có thể là “con dao trong tay áo” của ông Park ở 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia sắp tới./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/huy-toan-va-hong-quan-len-tuyen-co-hoi-nao-cho-tro-cung-cua-miura-958204.vov